A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ

Ngày 5/5/2020, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Thành phố Đông Hà), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (HĐND, UBND, UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

 Dự lễ truy có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh, Ban Công tác đặc biệt tỉnh; đại biểu các ban, ngành đoàn thể, địa phương tỉnh Quảng Trị. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; đại diện Phòng Chính sách (Cục Chính trị Quân khu 4); lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBP tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.
Các hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập mùa khô 2019 - 2020.

 

Trong số 21 hài cốt liệt sỹ được an táng có 1 mộ tập thể có 5 hài cốt cùng nhiều di vật kèm theo. Các hài cốt liệt sỹ được Đội quy tập 584 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc tại địa bàn 4 huyện của tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào, mùa khô 2019 – 2020. Đây là đợt thứ 34, tỉnh Quảng Trị tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước kể từ năm 1993 đến nay.

Các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm trước khi tổ chức Lễ truy điệu và an táng.

Tại lễ truy điệu, an táng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và LLVT tỉnh Quảng Trị  thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ - những tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Nam – Lào anh em.

Quang cảnh Lễ truy điệu và an táng.
Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị
 đọc điếu văn tại Lễ truy điệu và an táng.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị di chuyển và an táng hài cốt liệt sỹ .
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584
 và Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

 

Tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Quảng Trị nguyện phát huy truyền thống, thành tích của thế hệ cha anh đi trước quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

                                                     Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội