A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025

Sáng 13/7/2023, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại biểu là lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. 

 

Báo cáo trung tâm do Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng trình bày tại Hội nghị khẳng định: Giai đoạn 2021-2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch công tác hằng năm. Theo đó, mặc dù mới giữa nhiệm kỳ nhưng đến nay đã có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Nổi bật là: Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội được triển khai đầy đủ, tập trung bám sát đặc thù quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Công tác tuyên truyền có sự đổi mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong và ngoài Quân đội. Nhiều hoạt động do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy phụ nữ Quân đội không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ như: Vinh danh Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012-2022; Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022; Diễn đàn “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2023.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, trình bày báo cáo trung tâm tại Hội nghị.  

 

Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ. Hiện tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3,08% so với tổng số cán bộ đang công tác (cao hơn 0,08% so với chỉ tiêu xác định trong Kế hoạch hành động); tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đạt gần 2,6% so với tổng số cán bộ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh chỉ huy, quản lý so với tổng số cán bộ trong diện quy hoạch đạt 1,4%. Từ 2021 đến nay, có 1 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng; 14 nữ nghệ sĩ trong Quân đội được Hội đồng Nghệ thuật Nhà nước xét, đề nghị công nhận trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú…

Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực công tác, tiêu biểu trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Giai đoạn 2021-2023, có 85 nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên hợp quốc.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị. 

 

Trong lĩnh vực lao động, đã quan tâm ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng. Trong quá trình điều chỉnh tổ chức biên chế đã quan tâm, giải quyết tốt tư tưởng, chế độ, chính sách đối với hội viên phụ nữ trong Quân đội, tạo sự đồng thuận cao.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã gợi mở nhiều vấn đề để các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề tác động chi phối trong giai đoạn 2021-2023, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân hạn chế, trách nhiệm và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới thời gian qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm; kiến nghị đề xuất về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội