Sư đoàn 324: Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.
Ngày 21/5/2025, Sư đoàn 324 tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 – 2025. Đại tá Phạm Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng; đại biểu lãnh đạo huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đại tá Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Sư đoàn chủ trì Hội nghị.
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu kỹ tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng, các quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, phương pháp tiến hành công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025 để từ đó cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch của cơ quan, đơn vị hàng năm hàng tháng để triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Sư đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ ở đơn vị, nhất là thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp nhân dân khắc phục hâu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng…, từ đó để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm chân thành của nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn và niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đơn vị.
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ như: Sinh hoạt, học tập chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua các hoạt động bảng tin, truyền thanh nội bộ, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thao, hội thi… , nhất là thông qua tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp Sư đoàn năm 2023 và tham gia Hội thi cấp Quân khu năm 2024 đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ, phương pháp, kinh nghiệm, kỹ năng trong tiến hành công tác dân vận ở cơ sở để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị; đồng thời giúp cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nắm chắc các nội dung hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp sát đúng trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đạt hiệu quả thiết thực hơn.
Sư đoàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và triển khai thực hiện các Đề án 2036 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, Đề án 57 “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”…; qua đó đã đóng góp hàng trăm ngàn ngày công và hàng tỷ đồng tham gia giúp nhân dân xây dựng, làm mới, tu sửa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phòng học, nhà văn hóa... tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cháy rừng… thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn.
Từ Phong trào thi đua, Sư đoàn đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tiêu biểu như các mô hình “Tiếng nói vùng Biên” của Phòng Chính trị; “Ước mơ hồng”, “Đàn Dê kinh tế” của Trung đoàn 1; “Môi trường văn hóa mới” của Trung đoàn 335; “Đường điện Quân đội thắp sáng bản làng” của Trung đoàn 3… với số tiền hơn 500 triệu đồng và hàng nghìn ngày công của bộ đội và nhân dân tham gia, góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, chúc mừng thành tích, kết quả đạt được của Sư đoàn trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ” giai đoạn 2021 – 2025. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, cán bộ các cấp trong Sư đoàn phải "nhận thức sâu sắc", "thấm nhuần đầy đủ" tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; thường xuyên chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đơn vị đứng chân để thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” cần chú trọng tập trung vào vùng đặc thù; phải "chủ động, nắm chắc và làm chủ địa bàn, kịp thời linh hoạt xử lý tốt các tình huống". Chủ động về chủ trương, giải pháp, kế hoạch, chủ động dự kiến các tình huống. Tiếp tục khảo sát, lựa chọn những mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với nhu cầu, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo và tâm lý nhân dân ở từng địa bàn; hoàn thiện cơ chế phối hợp thực hiện, có biện pháp trong quản lý, sử dụng các mô hình hiệu quả, thiết thực để nhân rộng trong các đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng cả trong lực lượng vũ trang và ở địa phương; góp phần giữ vững ổn định địa bàn, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và lực lượng tiến hành công tác dân vận, đặc biệt là “các đội chuyên trách” - “Binh chủng đặc biệt”. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, Quân đội, Quân khu, các địa phương và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội… để tuyên truyền kết quả thực hiện Phong trào thi đua và các mô hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và địa phương, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái, thù địch.
Tích hợp các nguồn lực bảo đảm cho thực hiện thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nhất là gắn thực hiện Phong trào thi đua với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án 57 của Bộ và 2036 của Quân khu và các Phong trào thi đua của các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện trên các địa bàn đơn vị đóng quân.
Tại hội nghị, Hội đồng thi đua, khen thưởng Sư đoàn đã tăng Giấy khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận