A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 341 (Quân khu 4) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 22/11/2022, Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (23/11/1972 – 23/11/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập. 

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự Lễ. Dự Lễ kỷ niệm còn có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Quân đoàn 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, tỉnh Kiên Giang; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại diện các đơn vị trong Quân khu; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn trước khi tổ chức Lễ kỷ niệm.
Các cựu chiến binh Sư đoàn tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật đơn vị.

 

Cách đây 50 năm, ngày 23/11/1972, Sư đoàn Bộ binh 341 (Đoàn Sông Lam) Anh hùng được thành lập tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ra đời trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Đầu năm 1975 để chi viện cho chiến trường, Sư đoàn thần tốc cơ động vào chiến đấu ở miền Đông Nam bộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, liên tục giành thắng lợi giòn giã, giải phóng thị xã Chơn Thành, Dầu Tiếng, Định Quán, Túc Trưng, thị xã Xuân Lộc, thành phố Biên Hòa… cùng các cánh quân của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ.

 

Toàn cảnh buổi Lễ.
 
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Ngay sau giải phóng, Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân quản, xây dựng cơ sở chính trị tại quận 3, 10, 11 và quận Bình Thạnh. Từ giữa năm 1977 đến tháng 11/1980, Sư đoàn trực tiếp tham gia chiến đấu từ Tây Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng các lực lượng chiến đấu giải phóng thủ đô Pnômpenh – Campuchia.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với trên 100 trận đánh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, kỷ luật nghiêm minh, quyết chiến, quyết thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”; Sư đoàn có 4 trung đoàn, 4 tiểu đoàn, 2 đại đội và 4 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân”. Đặc biệt Sư đoàn được Nhà nước Campuchia trao tặng 01 Huân chương Chiến công, 01 Huân chương Apsara hạng Nhất.

 
Các thế hệ cựu chiến binh Sư đoàn tham dự buổi Lễ.

 

Bước vào thời kỳ mới, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân khu giao nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, quản lý lực lượng dự bị động viên thuộc 4 huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa, sẵn sàng khôi phục Sư đoàn đủ quân khi có lệnh. Phát huy truyền thống Anh hùng trong chiến đấu, với sự đồng lòng đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, những năm qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, nhiều năm liền Sư đoàn và các trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ và “Đơn vị quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; năm 2002 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích của Sư đoàn 341 trong 50 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường Đồng chí  Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, Sư đoàn 341 tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu và Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định tốt chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng yếu của Quân khu.

Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương làm tốt công tác phúc tra, nắm nguồn và huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm nhất của Sư đoàn. Đồng thời, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Sẵn sàng tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì và cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, mô phạm, nhất là năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn đoàn kết, đồng lòng vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

 

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bức trướng mang dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, kỷ luật, quyết thắng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

                                                    Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội