A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 341 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Sư đoàn 341 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tri ân các liệt sĩ và các đối tượng chính sách, có công với cách mạng.

 

 

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống Sư đoàn 341.

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thi đua đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các hoạt động công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa. Gắn hoạt động công tác chính sách với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức dâng hương, dâng hoa Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư­ đoàn, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và phường Đông Tân (thành phố Thanh Hóa).

Sư đoàn đã tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi và trao 17 suất quà cho thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội và gia đình chính sách, người có công với cách mạnh trên địa bàn đơn vị đóng quân, với tổng trị giá 21 triệu đồng. 

 

 

Trung đoàn 266 trao quà cho thân nhân các đối tượng chính sách.

 

Tặng quà thương binh là đồng bào Công giáo.

 

Cùng với các hoạt động tri ân của của Sư đoàn, Ban liên lạc Cựu chiến binh của Sư đoàn và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã tổ chức gặp mặt, khảo sát, xác định vị trí lập Bia ghi danh nơi Sư đoàn xuất quân xây dựng lực lượng tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 341 có hơn 3.160 liệt sỹ anh dũng hy sinh, hơn 9.350 thương binh đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG - VĂN THANH


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội