Thứ ba, 16/04/2024 - 20:10
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Tìm kiếm, cất bốc 7 hài cốt liệt sỹ tại huyện Cam Lộ.

Ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra Đội quy tập Sư đoàn 968 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tham gia cùng đoàn công tác.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 7 liệt sỹ.

 

Theo nguồn tin của nhân dân địa phương cung cấp, từ ngày 23/8/2021 đến 15/9/2021, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đã triển  khai lực lượng khảo sát thông tin và tổ chức tìm kiếm tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và đã phát hiện, cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ trong vườn tiêu của gia đình anh Bùi Đình Luật và vườn tràm của gia đình bà Lê Thị Nhạn. Các hài cốt tìm thấy được gói trong tăng, võng chôn ở độ sâu từ 0,6 đếm 1,2m, có kèm theo nhiều di vật như: Cúc áo bộ đội, thắt lưng da, vỏ đạn, dép cao su, pháo sáng...

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 thắp hương, tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Đặc biệt có 1 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy cùng các di vật và một tấm bia bằng nhôm (kích thước 30x50), trên mặt bia có ghi Liệt sỹ Lê Duy Nghim, sinh năm 1949, hy sinh ngày 12/10/1972, quê quán: xã Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa. Theo thông tin được cung cấp, năm 1972, khu vực tìm thấy 7 hài cốt liệt sỹ được xác định là vị trí đóng của 2 Trạm phẩu thuộc Binh Trạm 12 và  Sư đoàn 304.

Ban Chỉ đạo 515 kiểm tra thực địa vị trí tìm thấy 7 hài cốt liệt sỹ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính.

 

          Sau khi cất bốc các hài cốt liệt sỹ đưa về nhà thờ vọng tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính để thắp hương, Sư đoàn 968 đã tiến hành làm Công văn đề nghị Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động & Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng của huyện Quảng Xương; xã Quảng Vọng để rà xoát, xác dinh thông tin liên quan đến hài cốt liệt sỹ Lê Duy Nghim và làm các thủ tục để xác nhận danh tính, người thân của Liệt sỹ Lê Duy Nghim để hoàn thành thủ tục vào nhận và đưa hài cốt liệt sỹ về quê an táng.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm việc với Chỉ huy Sư đoàn 968 và lãnh đạo địa phương huyện Cam Lộ; xã Cam Chính về tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ.
Thiếu tướng Nguyễn Đức  Hóa, Phó Chính ủy Quân khu tặng quà động viên Đội quy tập Sư đoàn 968.

 

          Sau khi tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 7 hài cốt liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập của Đội Quy tập Sư đoàn 968 tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính. Thay mặt Ban chỉ đạo 515 Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu biểu dương nổ lực cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Sư đoàn trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nhất là cán bộ, nhân viên Đội quy tập phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các nhân chứng để tiếp tục nắm thêm thông tin, mở rộng địa bàn tổ chức tìm kiếm đảm bảo đạt kết quả cao nhất để sớm đưa các hài cốt còn sót lại tại địa bàn thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ về an táng đúng quy định.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội