A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

Tại Thủ đô Viêng Chăn – Lào, chiều ngày 20/3/2022, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào tại gia đình đồng chí Thượng tướng Su Von – Lương Bun Mi, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Trung tướng Khăm Liêng – U Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế; Trung tá Võ Văn Hiệp, Tổng giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

 

Chúc Tết Thượng tướng Su Von – Lương Bun Mi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Trung tướng Khăm Liêng – U Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn Quốc hội, Bộ Quốc phòng Lào thời gian quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ LLVT Quân khu 4 nói chung và Tổng công ty Hợp tác kinh tế nói riêng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trên đất bạn Lào. Đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các lực lượng của Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam giao.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết đồng chí Thứ trưởng BQP, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào.

 

Đồng chí Thượng tướng Su Von – Lương Bun Mi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Trung tướng Khăm Liêng – U Thạ Cay Sỏn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trên đất bạn Lào thời gian qua. Trong đó nổi bật, là Tổng công ty Hợp tác kinh tế đã triển khai thực hiện các dự án tại Lào nói chung, tại địa bàn tỉnh Xay Sổm Bun nói riêng đúng quy định. Các dự án giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và sản xuất kinh doanh được triển khai nhanh, đúng tiến độ, chất lượng, được chính quyền và nhân dân địa phương tỉnh Xay Sổm Bun đánh giá cao, góp phần giúp địa phương từng bước phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào.

 

Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ sự tin tưởng và luôn xem Quân khu 4 như người anh em trong gia đình và sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp, đồng hành cùng LLVT Quân khu 4 để  thúc đẩy tình cảm, mối quan hệ đoàn kết thủy chung đặc biệt Việt – Lào lên một tầm cao mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào tại gia đình đồng chí Bun Nhăng – Vo Lạ Chít, Nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

                     Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội