Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 22/10/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; Sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn tỉnh. 

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia dự, phát biểu chỉ đạo.  Dự hội nghị có đại biểu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4. Lãnh tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Thanh Hóa là địa bàn có nhiều hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Toàn tỉnh hiện có 55.977 liệt sĩ, trong đó nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chỉnh ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa điều hành hội nghị thảo luận.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Nổi bật, đến ngày 10/9/2026, tỉnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, với 2.922 phần mộ còn thiếu thông tin, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn tiến độ đề ra 6 tháng. Qua đó, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Việc khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản và bàn giao mẫu được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đối chiếu thông tin, hồ sơ và mã định danh.  Cùng với đó, từ tháng 5/2025 đến nay, tỉnh đã thu nhận mẫu sinh phẩm của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ tháng 5/2026 đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng, tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN; qua đối sánh mẫu thân nhân đã xác định được danh tính 11 liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị.
Đại diện Sở nội vụ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào tiếp tục được triển khai tích cực. Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập của tỉnh tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, vượt 11,8% chỉ tiêu. Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, tỉnh đã quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 27 hài cốt tại Lào và 1 hài cốt trong nước.

Đại diện Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Để đạt kết quả trên, tỉnh đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quân sự, công an, ngành nội vụ, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tiếp nhận, xác minh thông tin. Hơn 100 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; nguồn lực xã hội hóa huy động được gần 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, góp phần hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp khó khăn do nguồn thông tin về vị trí mộ liệt sĩ ngày càng hạn chế; nhiều hồ sơ thiếu, chưa đồng bộ; địa hình tại tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hoàn DCND Lào phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình khảo sát, tìm kiếm. Tiến độ thực hiện chỉ tiêu quy tập của toàn Chiến dịch còn chậm so với mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thời gian qua. 

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam  phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Lưu ý, quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” không vì áp lực tiến độ mà lúng túng trong chỉ đạo, điều hành; phải bình tĩnh, tự tin, bám sát thực tiễn, nắm chắc đặc điểm từng địa bàn, vận dụng đúng các nguồn thông tin, phương pháp và quy trình đã được hướng dẫn. Quá trình thực hiện cần kiên trì, kiên tâm, quyết tâm cao, theo phương châm “dễ và rõ thì làm trước, làm đến đâu chắc đến đó, làm chắc thì mới làm”, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tính chính xác trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể tại hội nghị. 

 

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 130 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027, gồm 120 hài cốt tại Lào và 10 hài cốt trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, quyết tâm thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Qua đó, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tại hội nghị. 
Quang cảnh trao thưởng tại hội nghị. 

 

Ghi nhận kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; Sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 33 cá nhân; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều