A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành quả từ động cơ thi đua trong sáng

Năm 2021 đánh dấu sự đột phá mạnh mẽ trên các mặt công tác của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Hậu Lộc (Thanh Hóa), khi đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, Ban CHQS Hậu Lộc đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với những cách làm sáng tạo, thiết thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hết sức coi trọng việc xây dựng động cơ thi đua trong sáng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Ban CHQS huyện Hậu lộc duy trì chế độ huấn luyện tại chức hàng tuần.

Chúng tôi về Ban CHQS Hậu Lộc những ngày cuối năm 2021, cả đơn vị sôi nổi khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong năm. Trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ rạng ngời niềm phấn khởi, tự hào về thành tích của đơn vị đạt được trong năm. Tiếp chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Hậu Lộc cho biết: Những năm qua, dù đã có nhiều cố gắng nhưng đơn vị vẫn nằm ở nhóm trung bình trong phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân chủ yếu là chất lượng công tác của một số cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và cán bộ quân sự cơ sở có mặt còn hạn chế, như vi phạm kế hoạch hóa gia đình; công tác tuyển quân... Trước tình hình đó, bước vào năm 2021, Ban CHQS huyện đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện và xác định quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy xác định, muốn chất lượng công tác đi lên trước hết phải xây dựng động cơ thi đua trong sáng trong mỗi cá nhân và xác định đúng những khâu đột phá, những khâu yếu, mặt yếu cần tập trung khắc phục sửa chữa hướng phong trào TĐQT vào thực hiện các nhiệm vụ”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS Hậu Lộc bám sát cơ sở, nắm tình hình, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Được biết, để phong trào TĐQT có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu vững chắc, Đảng ủy, Ban CHQS Hậu Lộc xác định, trước hết phải giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của phong trào TĐQT. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban CHQS Hậu Lộc đã tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo sự chuyển biến rõ nét về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ luôn có động cơ thi đua trong sáng, quyết tâm cao, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc xây dựng động cơ thi đua trong sáng, Ban CHQS Hậu Lộc xác định, rất cần tạo nên tinh thần “đua, đuổi, vượt” giữa các tập thể, cá nhân để khắc phục một số khâu yếu và đưa chất lượng thực hiện nhiệm vụ đi vào chiều sâu thực chất. Từ tinh thần này, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo xây dựng điểm các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến để các cơ quan, đơn vị, địa phương học tập và làm theo. Theo đó, Ban CHQS Hậu Lộc chỉ đạo Ban Tham mưu xây dựng điểm về thực hiện nề nếp chính quy; Ban CHQS xã Hòa Lộc làm điểm về công tác tuyển quân… Thông qua việc làm điểm, không chỉ giúp các đơn vị có bước đột phá đi lên mà từ kết quả đó được nhân rộng ra các đơn vị, địa phương, góp phần vào thành tích chung của LLVT Hậu Lộc.

Theo Thượng tá Trương Văn Tiến, Chính trị viên Ban CHQS Hậu Lộc, cùng với xây dựng động cơ thi đua trong sáng đội ngũ cán bộ chủ trì luôn nêu gương, mẫu mực trong các nhiệm vụ. Cụ thể như, trong các nhiệm vụ quan trọng, các địa phương còn có những mặt hạn chế trong công tác quân sự, quốc phòng… các đồng chỉ chỉ huy đều xung phong đảm nhận, bám nắm chỉ đạo. Trong thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện tại chức hàng tuần, tăng gia sản xuất… từ đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên đều tham gia thực hiện với đơn vị. Nhờ vậy, đã tạo sự đoàn kết, động lực cho cán bộ, chiến sĩ vươn lên trong thực hiện các nhiệm vụ

Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS Hậu Lộc còn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; làm điểm công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ cho Bộ CHQS Thanh Hóa... Cùng với đó, Ban CHQS Hậu Lộc còn được đánh giá là điểm sáng về phong trào xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa; tăng gia sản xuất của Bộ CHQS Thanh Hóa.

Huyện Hộc Lộc trao thưởng cho các thí sinh đạt gia cao trong Hội thi nhận thức pháp luật dân quân tự vệ.

Đạt được những kết quả trên, cùng với việc xây dựng động cơ thi đua trong sáng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban CHQS huyện còn phát động các phong trào TĐQT đột kích, cao điểm với chủ đề, nội dung, mục tiêu cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động... Sau mỗi phong trào thi đua, Hội đồng thi đua Ban CHQS Hậu Lộc đều tổ chức sơ kết và khen thưởng đúng người, đúng việc, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo hạt nhân, nòng cốt, phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực.

Bằng nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phong trào TĐQT tạo thành động lực thúc đẩy LLVT huyện Hậu Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Qua các lần kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS Thanh Hóa về nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đơn vị đều đạt giỏi.

                                                                           Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội