A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thầy giáo Thành - Người chắp cách cho những ước mơ

Vừa trở về từ Lễ tôn vinh Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022 do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội tổ chức, Nhà giáo Ưu tú, Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa bắt tay ngay vào công tác giảng dạy, hỗ trợ sinh viên. Theo các giảng viên ở Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa, luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ giảng viên, sinh viên đã trở thành thói quen trong suốt 13 năm trên cương vị Giám đốc Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa, của Trung tá Nguyễn Bá Thành. Đặc biệt, với năng lực, trình độ chuyên môn cao và sự nhiệt huyết, Trung tá Nguyễn Bá Thành đã trở thành người bạn đồng hành, người chắp cách ước mơ cho hàng nghìn sinh viên bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Nhà giáo Ưu tú, Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa luôn tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho sinh viên.

 

Trong không khí thi đua kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), chúng tôi đến Trường Cao đẳng Nghề số 4, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa, đâu đâu cũng ngập tràn khí thế thi đua dạy tốt, học tốt. Tại các phòng học, đội ngũ giảng viên luôn tận tình truyền đạt, hướng dẫn cho học viên. Tại phòng học thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ Ô tô K25, Trung tá Nguyễn Bá Thành miệt mài hướng dẫn cho sinh viên các chi tiết của bộ phận máy chiếc xe ô tô đời mới. Với trình độ chuyên môn sâu về chuyên ngành ô tô công với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, kết thúc nội dung giảng của thầy Thành dường như sinh viên đã nắm chắc nguyên lý, cấu tạo và các chi tiết của từng bộ phận máy của xe ô tô đời mới.

Trò chuyện với chúng tôi, sinh viên Nguyễn Văn Cường, Khoa Công nghệ Ô tô K25 nói: Mỗi khi được thầy giáo Thành giảng dạy, chúng tôi ai cũng cảm thấy hứng khởi, thích thú. Bởi không chỉ có phương pháp truyền đạt dễ hiếu mà thầy giáo Thành rất hiểu tâm lý sinh viên và nắm được những gì chúng tôi cần. Từ đó, thầy luôn bổ sung, trang bị cho chúng tôi những kiến thức hết sức cơ bản, dễ nhớ, dễ, hiểu nhất.

Mặc dù bận rộn với nhiều công việc nhưng Trung tá Nguyễn Bá Thành luôn giành thời gian hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên.

 

Theo Giảng viên Nguyễn Văn Lợi, Khoa Công nghệ Ô tô mặc dù trên cương vị Giám đốc luôn bận rộn nhiều công việc nhưng hàng ngày, Trung tá Nguyễn Bá Thành đều sắp xếp thời gian tham gia giảng dạy, giúp đỡ đội ngũ giảng viên. Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Giám đốc Thành đã giúp chúng tôi nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp trong chuyên môn giảng dạy.

Là cơ sở đào tạo nghề thuộc Bộ Quốc phòng, Trường Cao đẳng Nghề số 4, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và theo nhu cầu xã hội, nhằm góp phần thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, xây dựng lực lượng Dự bị động viên kỹ thuật. Trong quá trình công tác suốt 18 năm qua, thầy giáo Nguyễn Bá Thành luôn tâm niệm, dạy nghề đi đôi với dạy người; chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, giải quyết việc làm là ưu tiên số một. Từ đó, thầy cùng với Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ huy Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm. Với nhiều cương vị khác nhau, từ giáo viên đến tổ trưởng, trưởng khoa, Giám đốc, Đảng ủy viên Nhà trường, Bí thư Chi bộ, thầy giáo Nguyễn Bá Thành luôn nỗ lực, toàn tâm toàn ý cùng tập thể Phân hiệu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thầy giáo Thành tận tình hướng dẫn sinh viên trong học tập.

 

Trong giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Bá Thành luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, giờ dạy đạt chất lượng cao, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt học sinh giỏi các cấp; phát huy tốt năng lực, tính chủ động sáng tạo của người học; giúp đỡ, bồi dưỡng nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp. Trong quá trình công tác, thầy giáo Nguyễn Bá Thành đã đóng góp nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được trao giải cấp tỉnh, cấp Bộ và toàn quốc.

Nhận xét Trung tá Nguyễn Bá Thành, Thượng tá Nguyễn Đình Đồng, Phó Giám đốc Trường Cao đẳng Nghề số 4 nói: Thầy giáo Thành luôn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường. Không chỉ tiên phong trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bá Thành còn dày công nghiên cứu, biên soạn và tham gia biên soạn các giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Thành công lớn nhất là đã tư vấn, thiết kế chương trình giảng dạy khoa học, sát với yêu cầu thực tế trong quá trình đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên. Nhà trường đã gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo “4 cùng” theo quy trình đào tạo khép kín, các giảng viên, học viên có 30% thời gian thực tế tại các doanh nghiệp. Do vậy, số lượng học viên hằng năm hoàn thành chương trình đào tạo tại trường có hơn 95% tìm được việc làm và có thu nhập ổn định sau khi ra trường.

Được biết, trong công tác quản lý, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bá Thành đã cùng với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt để nâng cao chất lượng dạy và học của trường… Vì thế, những năm qua các mặt hoạt động của Phân hiệu đều đạt kết quả cao, bồi dưỡng nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp toàn quốc, nhiều học sinh giỏi nghề cấp tỉnh. Kỷ cương, nền nếp của đơn vị được duy trì tốt; uy tín và vị thế của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Trung tá Nguyễn Bá Thành tại Lễ Gặp mặt nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

 

Những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa được đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện, được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu. Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công nhận là 1 trong 45 cơ sở đào tạo nghề uy tín của cả nước, liên tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng cấp Quân khu. Cá nhân Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bá Thành nhiều năm liền nhận được Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt ngày 19/11/2022, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bá Thành được vinh dự là 1 trong 60 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc (1 trong 20 nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu, đại diện lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp) được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp, tặng quà, tri ân.

Theo Trung tá, Nhà giáo Ưu tú, Thạc sỹ Nguyễn Bá Thành, phần thưởng lớn nhất đối đó là tình cảm, sự tin yêu của các thế hệ sinh viên sau khi ra trường dành cho anh. Được biết, rất nhiều sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, Phân hiệu đào tạo Thanh Hóa, có việc làm ổn định, trưởng thành đều nhớ mãi sự giúp đỡ, truyền đạt của thầy giáo Thành. Hàng năm, vào các dịp ngày Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hay những lần Thầy giáo Thành được tôn vinh rất nhiều sinh viên cũ gọi điện, gửi hoa và đến chúc mừng Thầy giáo Thành.

                                                                                 Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội