A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ kiểm tra, chúc Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc

 Chiều ngày 18/01/2022, Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ngọc Lặc (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa). Đi cùng đoàn có Thượng tá Nguyễn Trường Long, Phó trưởng Phòng Quân huấn Nhà trường và Trung tá Nguyễn Trọng Sâm, Phó trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4.

Sau khi nghe đại diện chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ ghi nhận và biểu dương thành tích của Ban CHQS huyện đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt nhiêm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đón tiếp đoàn.
Thượng tá Trần Xuân Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Lặc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc và đồng chí Bùi Huy Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tiếp đoàn.
Thượng tá Nguyễn Trường Long, Phó trưởng Phòng Quân huấn Nhà trường và Trung tá Nguyễn Trọng Sâm, Phó trưởng Phòng Chính sách Quân khu 4 dự buổi kiểm tra.

Tiến hành tốt công tác tuyển quân, đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, được UBND huyện tặng Giấy khen. Quán triệt, duy trì nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Quân khu. Tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện tốt công tác chính sách trên địa bàn và đơn vị. Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết Nguyên đán cho cán bộ, nhân viên cơ quan. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các hoạt động vui Tết, đón Xuân. Năm 2021, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng...

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận buổi kiểm tra.
Quang cảnh buổi làm việc.

Nhấn mạnh phương hướng thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống nảy sinh. Nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; công tác tuyển quân đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cho các đơn vị và địa phương.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà chúc mừng năm mới của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, chuyên môn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện gắn với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện, chấp hành kỷ luật. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí căn dặn, cơ quan phải luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, nhân viên; tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội