A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư kêu gọi của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Ngày 23/6/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X thành công tốt đẹp. Tại Đại hội Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đọc thư Đại hội gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động toàn quân. Báo Quân khu 4 trích toàn văn thư Đại hội.

Các đồng chí thân mến!

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 22 và 23-6-2020, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; cùng 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015-2020 của toàn quân về dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát biểu chỉ đạo, động viên, biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua; đồng thời, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo tổng kết đại hội với tiêu đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cùng với các báo cáo và ý kiến phát biểu tại đại hội đã thống nhất đánh giá tình hình, kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp; chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015-2020; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, các chủ trương và giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025.

Đại hội đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng của đất nước; đặc biệt là thành tích của các tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, huân chương, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn quân và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại đại hội.

Đại hội xác định chủ đề của Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, biểu thị ý chí quyết tâm của toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng toàn quân tiếp tục ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng, ra sức phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là lực chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chào thi đua quyết thắng!

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội