Thứ bảy, 11/05/2024 - 15:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm, làm việc tại Công ty Phát triển Miền núi

Chiều ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu Chính phủ Nước CHDCND Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại nhà máy chế biến nông sản Thoong My Xay thuộc Công ty Phát triển Miền núi, Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 đóng tại huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolykhamxay, Nước CHDCND Lào. Đi cùng Đoàn công tác có đồng chí Tiến sĩ Koong Kẹo Say Sổng Kham, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bolykhamxay, lãnh đạo chính quyền tỉnh Bolykhamxay, lãnh đạo huyện Viêng Thoong. 

Tháp tùng Đoàn công tác về phía Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Phó tổng Giám đốc, Đại tá Thái Ngọc Thể - Giám đốc công ty Phát triển miền núi cùng các đồng chí trong Ban điều hành công ty Phát triển miền núi.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm, làm việc tại Công ty Phát triển Miền núi.
          
           
            Tại buổi làm việc, đồng chí Thủ tướng chính phủ đánh giá cao những đóng góp của Nhà máy chế biến nông sản Thoong My Xay nói riêng, Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 nói chung cho sự phát triển của cụm bản Thoong My Xay, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolykhamxay.

 
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan dây chuyền sản xuất và sản phẩm
nông sản do Nhà máy chế biến nông sản Thoong My Xay sản xuất.

    

       Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi nhưng Tổng công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 đã chủ động đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản Thoong My Xay với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 17 tỷ kíp, công suất nhà máy sản xuất tinh bột dong riềng 5.000 tấn củ/Năm với nhiều hạng mục như: Nhà xưởng sản xuất, hồ chứa xử lý môi trường, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất tinh bột dong riềng tiên tiến, hiện đại cùng với hệ thống các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Bên cạnh đó, Nhà máy đã chủ động mở rộng nguồn nguyên liệu, cấp giống, hướng dẫn bà con nhân dân kỹ thuật trồng và chăm sóc hơn 100 hecta cây dong riềng tạo công việc thu nhập ổn định cho nhân dân tại cụm bản, giúp bà con nhân dân ổn định kinh tế từng bước xoá đói, giảm nghèo.

Tin, ảnh: PHAN KHÁNH

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội