A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/5/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức khánh thành Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Công trình đền thờ Chung Sơn được khởi công xây dựng năm 2012 trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, địa danh từng gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu, nhằm tôn vinh và đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác Hồ. Đền thờ được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Sau 8 năm xây dựng, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đúng dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các địa phương, cùng đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn.
Ảnh: BÁO NGHỆ AN 

Công trình Đền Chung Sơn có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là một địa chỉ văn hóa lịch sử ý nghĩa để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân đối với sự hi sinh, cống hiến của những người thân trong gia đình Bác Hồ. Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp, trở thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Đền Chung Sơn; thực hiện các nghi lễ truyền thống gồm lễ khai thanh và lễ dâng hương, dâng hoa; trồng cây tại khuôn viên Đền.

PHÓNG VIÊN


Tác giả: phóng viên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội