A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Hội Phụ nữ cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu 4 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 05/8/2021, cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Hội phụ nữ cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị), đại biểu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 4...

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ của Hội Phụ nữ hoạt động trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; các tổ hội và hội viên thực hiện nhiệm vụ phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị; cán bộ hội làm công tác kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo; đời sống gia đình một số hội viên còn gặp khó khăn… Song, nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; cán bộ, hội viên năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao…, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện hơn. Các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra. Ban Chấp hành hội được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị; chăm lo củng cố Hội Phụ nữ cơ sở vững mạnh về mọi mặt, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng Hội thực sự vững mạnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cán bộ, hội viên phụ nữ đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; có 98% hội viên đạt 3 tiêu chí của phong trào thi đua; 18 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 23 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và các đại biểu dự Đại hội.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và các đại biểu dự Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trong đó, coi trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tập trung rèn luyện các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực là 100%; 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong 5 năm qua có 17 cháu là con của các hội viên đạt học sinh giỏi các cấp, 7 cháu đậu vào các trường đại học...

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trung tâm tại Đại hội.
Hội viên Phụ nữ dự Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Phụ nữ cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, cơ quan chính trị và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chỉ đạo Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và Phụ nữ Quân khu, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

 

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và theo từng thời gian, từng giai đoạn, từng nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện tốt hai khâu đột phá Đại hội đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; tập trung phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Hội. Đại hội đã xác định các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đó là: Hằng năm, có 98% trở lên hội viên đạt danh hiệu “Hội viên phụ nữ tiến tiến”, có trên 20% đạt danh hiệu “Hội viên phụ nữ xuất sắc”; 25 - 30% hội viên được các cấp khen thưởng. 98,5% trở lên gia đình hội viên đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 100% hội viên được tuyên truyền, giáo dục chính sách giới và bình đẳng giới; tiếp tục rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; chấp hành nghiêm kỷ luật và an toàn giao thông. Triển khai có hiệu quả các hoạt động, phấn đấu 100% tổ hội hoàn thành tốt nhiêm vụ, đạt danh hiệu “Hội Phụ nữ vững mạnh”; 100% gia đình hội viên khó khăn được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan chụp ảnh lưu niệm với các hội viên Phụ nữ dự Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội xác định 2 khâu đột phá: "Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hội, làm cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng các mô hình góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới".

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI ra mắt Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 đồng chí; bầu 8 đồng chí (1 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ; đồng chí Đoàn Thị Nguyệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội