A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng họp khẩn ứng phó với dịch Covid-19

Chiều 29/1/2021 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong tình hình mới. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng. Hội nghị có sự tham gia trực tuyến từ 49 điểm cầu là các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (BQP).

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì Hội nghị.  

Báo cáo về công tác ứng phó PCD Covid-19 trong quân đội trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y cho biết: Số lượng ca mắc mới trong cả nước tính đến 6 giờ ngày 29-1, tại Hải Dương: 76 ca; Quảng Ninh: 13 ca; Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội mỗi địa phương có 1 ca. Tổng số ca F1 là 1.100 người. Hiện, chưa phát hiện ca lây nhiễm mới trong quân đội. Theo nhận định bước đầu của Bộ Y tế, các ca lây nhiễm ở Hải Dương liên quan đến biến thể siêu lây nhiễm B117 ở Nhật Bản. Do đó, dự kiến số ca mắc sẽ tăng cao trong thời gian tới và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt khi Tết nguyên đán sắp đến nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương tăng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Ngay khi có thông tin dịch bùng phát, ngày 28-1, Tổng Tham mưu trưởng đã có điện chỉ đạo toàn quân về tăng cường công tác PCD, dừng việc di phép, tranh thủ, đi công tác đến và đi từ 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Tiếp theo, BQP cũng ra Chỉ thị số 42 về tăng cường các biện pháp cấp bách PCD trong tình hình hiện nay. Cục Quân y đã có công điện, văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ổ dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương; chỉ đạo các đơn vị toàn quân thực hiện các biện pháp PCD ở mức cao nhất; rà soát kế hoạch phòng chống, ứng phó với các cấp độ dịch; kiện toàn các tổ đội PCD, tăng cường năng lực xét nghiệm, chuẩn bị vật tư trang bị, vật tư hóa chất PCD, không để bị động trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh: Cần kích hoạt lại toàn bộ hệ thống PCD trong toàn quân, triển khai nhanh, bảo đảm ứng phó với mọi tình huống, kể cả cấp độ cao nhất. Đưa các đơn vị quân đội vào trạng thái như thời chiến, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCD. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân chấp hành nghiêm chỉ thị, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, BQP, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Y tế; triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp PCD không để dịch lây lan trong đơn vị. Tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là, chấp hành tốt các quy định về PCD, đặc biệt là quy định “5K” của Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2021 bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại Hội nghị. 

Các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về cách ly của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 BQP, Cục Quân y, Bộ Y tế. Các bệnh viện trong quân đội thực hiện nghiêm việc phân luồng khám và điều trị bệnh nhân, thực hiện tốt các biện pháp PCD trong bệnh viện. Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn hiệu quả các trường hợp xâm nhập trái phép; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát hiện các trường hợp vượt biên, các tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép để kịp thời xử lý. Các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ vật tư, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho công tác PCD. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình, hạn chế các cuộc diễn tập, các hoạt động tập trung đông người. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội tích cực tuyên truyền về dịch bệnh và công tác PCD trong toàn quân, toàn dân để nâng cao ý thức PCD cho mọi người.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu chỉ huy các đơn vị ngay trong đêm nay phải triển khai quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về PCD, quán triệt tinh thần cuộc họp, cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất đến các đơn vị cấp dưới để khẩn trương thực hiện công tác PCD. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn thì báo cáo, đề xuất về Bộ Quốc phòng để xem xét giải quyết. “Vì sức khỏe, vì sự bình an cho nhân dân, tôi đề nghị toàn quân dốc sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh.

Theo QĐND Online


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội