Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:09
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dự lễ chào cờ đầu năm cùng lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng ngày ngày 12/2/20201 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến tham dự lễ chào cờ và thăm, tặng quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh Lễ chào cờ tại Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sáng mùng 1 Tết.

 

Phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, năm 2020 mặc dù trên địa bàn tỉnh thiên tai, dịch bệnh dồn dập, nhưng lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng xung kích, đi đầu đã cùng các lực lượng khác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, giúp cho tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội. Bước sang năm mới 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tiếp tục phối hợp với các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế  trao quà Tết tặng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo Tỉnh về dự Lễ chào cờ, thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời hứa với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng ý chí, khát vọng vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực, nhất là trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ, xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn của tỉnh. Tích cực chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung mọi nổ lực cao nhất để phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ cuộc sống an toàn của nhân dân, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: LÊ SÁU - TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội