Đảng bộ Lữ đoàn 206 (Quân khu 4): Đại hội đại biểu lần thứ XVIII thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày, 6 và 7/5/2025, Đảng bộ Lữ đoàn 206 (Quân khu 4) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có đại biểu Phòng Tổ chức, Phòng Tăng - Thiết giáp, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An); đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, cùng 116 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, đột phá, phát triển", Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã thống nhất khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được duy trì chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, đạt chất lượng, an toàn tuyệt đối. 4 năm liền đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, năm 2024 được Binh chủng Tăng - Thiết giáp tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 2021 - 2023.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024; đại hội đoàn các cấp; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (23/11/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. 5 năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đoàn cơ sở từ năm 2020 đến 2024 đều được Trung ương đoàn, Tổng cục Chính trị, Quân khu tặng cờ, bằng khen và danh hiệu tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc. Lữ đoàn 5 năm liền đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó 4 năm liền được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và 01 năm được tặng cờ thi đua Quân khu.
Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thảo luận xác định: Tiếp tục nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Trong đó, các nội dung được kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 85% trở lên khá, giỏi. Cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 85% cán bộ tiểu đoàn và 80% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác hậu cần - kỹ thuật; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.
Tại Đại hội, nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết đã đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả nổi bật mà Đảng bộ Lữ đoàn 206 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đồng thời định hướng để Đại hội thảo luận, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và bàn chủ trương, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
Nhận định tình hình thế giới, khu vực và đất nước thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Đảng bộ Lữ đoàn cần tiếp tục lãnh đạo, phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện chuyên ngành xe máy, chiến thuật Tăng - Thiết giáp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện chiến tranh hiện đại, có sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến phi đối xứng, tác chiến điện tử; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội, bảo đảm Lữ đoàn luôn là lực lượng cơ động, đột kích mạnh trong đội hình tác chiến của Quân khu…
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí bảo đảm tốt về phẩm chất đạo đức, năng lực và cơ cấu; bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí (8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) tiêu biểu về trí tuệ, đại diện cho toàn Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Chính ủy Lữ đoàn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Trọng Sơn, Lữ đoàn trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Thượng tá Trần Ngọc Thao, Phó Chính ủy Lữ đoàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với số phiếu tín nhiệm 100%.
Tin, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận