Đảng bộ Sư đoàn 341: Đại hội đại biểu lần thứ XIV thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày, 7 và 8/7/2025, Đảng bộ Sư đoàn 341 (Quân khu 4) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.
Tham dự Đại hội có đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, đại biểu Phòng Tổ chức/Cục Chính trị, Phòng Quân lực/Bộ Tham mưu, Văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà trường trên địa bàn đóng quân và 100 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã tiến hành đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân khu; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Sư đoàn đã lãnh đạo đơn vị triển khai chặt chẽ, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các nội dung kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó 86,68% khá, giỏi (tăng 1,68% so với nhiệm kỳ trước); huấn luyện chiến sĩ mới có 100% đạt yêu cầu; 87,62% khá, giỏi (tăng 1,94% so với nhiệm kỳ trước). Có 5 lượt đơn vị cấp tiểu đoàn được Quân khu công nhận huấn luyện giỏi (tăng 7,14% so với nhiệm kỳ trước).
Đảng bộ đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Kết quả kiểm tra nhận thức hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó 80 – 85% khá, giỏi (tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước). Tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn. Công tác dân vận, chính sách được chú trọng. Chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến vững chắc.


Đồng thời, Đảng bộ đã lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo hoàn thành nhiều công trình trọng điểm như: Nhà khách, Nhà tưởng niệm liệt sĩ, bể bơi huấn luyện, khán đài duyệt đội ngũ, Khu di tích lịch sử Sư đoàn… Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chiến thắng Trảng Bom trong chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm” và xây dựng Khu di tích “Nơi Sư đoàn xuất quân”.
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 97,7% (tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước). Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng 0,06%. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ vững vàng về bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội huấn luyện đạt khá, giỏi; quân số động viên đạt trên 96%. Giáo dục chính trị đạt 100% yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. 100% đơn vị an toàn tuyệt đối; trên 90% đơn vị đạt chuẩn “Dân vận tốt”; 100% tổ chức quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về công tác hậu cần, kỹ thuật, Đại hội xác định phấn đấu bảo đảm tự túc 100% rau xanh, thịt lợn, 50% cá; thu từ tăng gia 1,6 – 1,65 triệu đồng/người/năm; quân số khỏe đạt trên 98,8%. Hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị đạt 0,90 – 0,98; có 10 – 12 sáng kiến được công nhận. 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% hoàn thành tốt, xuất sắc; kết nạp từ 40 – 50 đảng viên mới; kiểm tra, giám sát 100% tổ chức, đảng viên; xử lý nghiêm các vi phạm.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Sư đoàn 341 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã định hướng Đại hội nêu cao tự phê bình và phê bình, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động, nhất là việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, điều chỉnh sắp xếp lại cơ quan quân sự theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Đảng bộ Sư đoàn cần nhận rõ những thuận lợi, khó khăn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt 3 khâu đột phá, nhất là trong công tác cán bộ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Sau đại hội, tiếp tục tuyên truyền và cần có kế hoạch thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 12 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XII gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đại tá Đặng Xuân Thu, Sư đoàn trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Tại hội nghị phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí đúng cơ cấu và chất lượng. Thượng tá Vũ Quang An, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với số phiếu tín nhiệm 100%.
Tin, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận