A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả quyết toán công trình hoàn thành

Sáng 19/5/2026, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2026 và thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án công trình hoàn thành. Đại tá Lê Trung Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tài chính chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, kết hợp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở Chỉ huy Quâ khu 4.

 

Đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2026 và thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, hội nghị nêu rõ: Tính đến ngày 30/4/2026, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho Bộ Quốc phòng đạt 15,64% dự toán chi xây dựng cơ bản năm 2026. Đối với nguồn vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý, tỷ lệ giải ngân đạt 15,26%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (14,6%), tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra từ 18-20%. Một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Trong đó, nhiều dự án mới triển khai phải bổ sung hạng mục tầng hầm lưỡng dụng, tăng cường khả năng kháng lực bảo vệ lực lượng tại sở chỉ huy thường xuyên, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch mặt bằng, thay đổi phương án thiết kế sơ bộ, làm chậm tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao; nguồn cung vật liệu khoáng sản khan hiếm; điều kiện thi công ở một số công trình còn nhiều khó khăn, khắc nghiệt cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ ra trong thời gian qua. Theo đó, một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án, công trình. Quy trình xử lý công việc ở một số khâu còn rườm rà, chưa đẩy mạnh cải cách hành chính; việc hoàn thiện hồ sơ giải ngân chưa được thực hiện ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng ở một số đơn vị còn hạn chế về năng lực; còn biểu hiện e ngại, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở ở một số dự án còn kéo dài; vẫn còn tình trạng chia nhỏ gói thầu, kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu. Một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thi công.

 
Đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; xây dựng và thực hiện chặt chẽ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý đối với từng dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn quy trình, thủ tục giải ngân. Đồng thời nghiên cứu, nhân rộng những cách làm hiệu quả, mô hình hay của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao để áp dụng trong toàn quân.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và thống nhất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ quyết toán vốn đầu tư trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VINH NGUYỄN


Các tin khác

Tin đọc nhiều