A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hải đội 102 nỗ lực đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống

Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 đến nay vừa tròn 5 năm. Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã không ngừng nỗ lực đưa Luật vào cuộc sống bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Hải đội 102 phát tờ rơi tuyên truyền luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình.

 

Để đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống, Hải đội 102 thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, trường học trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; tổ chức các buổi tuyên truyền miệng tập trung thông qua hình thức báo cáo viên; các đợt tuyên truyền lưu động trên biển khi các tàu, xuồng làm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra, kiểm tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; các cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển bằng cả hải hình thức trực tiếp và trực tuyến…  Đặc biệt, Hải đội 102 đã tập trung tuyên truyền phổ biến Luật đến với đối tượng là học sinh, sinh viên bằng các cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và các buổi sinh hoạt dưới cờ. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật Cảnh sát biển mà còn biến chính những học sinh, sinh viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực để đưa những nội dung cơ bản của Luật thấm sâu và mỗi gia đình và lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân.

Tọa đàm tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

 

Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn, Hải đội trưởng Hải đội 102 cho biết: “Kể từ khi Luật Cảnh sát biển có hiệu lực thi hành đến nay, Hải đội 102 đã tổ chức 92 đợt tuyên truyền trực tiếp trên bờ cho hơn 23.000 lượt người dân, học sinh và hơn 100 lượt tuyên truyền lưu động trên biển cho gần 1.500 phương tiện với hơn 10.000 ngư dân. Qua việc tuyên truyền, người dân đã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển và ngày càng có ý thức, trách nhiệm hơn trong chấp hành các quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cũng như phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật trên biển”.

Ngư dân Nguyễn Văn Dũng ở xã Xuân Hội, Chủ tàu cá HT 90467 TS cho biết “Tàu chúng tôi thường xuyên đánh bắt xa bờ dài ngày nên việc được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật, nhất là Luật Cảnh sát biển có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và tự tin hơn khi vươn khơi, bám biển mà không lo bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp. Ngoài ra, được tiếp cận Luật Cảnh sát biển cũng giúp chúng tôi có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, không sử dụng các hình thức đánh bắt bị cấm, không khai thác, đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Hải đội 102 tuyên truyền luật cho học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

 

Hoạt động hiệu quả của Hải đội 102 trong công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển càng được khẳng định rõ nét hơn khi huyện Nghi Xuân (địa bàn Hải đội 102 đóng quân) là địa phương được đánh giá đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống tốt nhất trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Ông Trần Hoàng Thạch, Trưởng phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân cho biết: “Hải đội 102 Cảnh sát biển cùng với Đồn Biên phòng Lạch Kèn và các đơn vị khác đã rất tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển cho Nhân dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 5 năm qua, nhờ có sự giúp đỡ của Hải đội 102, chúng tôi đã phối hợp tổ chức gần 1.000 cuộc tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho khoảng 15.000 lượt người”.

 
Sinh hoạt dưới cờ tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và tặng quà cho trường tiểu học Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

 

Những nỗ lực của Hải đội 102 trong công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa Luật Cảnh sát biển vào thực tiễn 5 năm qua đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng Cảnh sát biển trong thực thi pháp luật, nâng cao công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; bảo vệ an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và trật tự an toàn trên biển; bảo vệ tài nguyên, môi trường, tính mạng và tài sản của ngư dân.

Bài, ảnh: VĂN THIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội