Thứ ba, 16/04/2024 - 14:37
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Sẽ xem xét công tác nhân sự

Chiều 3-1, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo thông báo về chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Tại buổi họp báo, trả lời báo chí về công tác nhân sự, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, công tác nhân sự luôn là nội dung quan trọng của nhiều kỳ họp Quốc hội, căn cứ theo chức năng Hiến định và thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

“Cuối giờ chiều mai (4-1), Quốc hội họp phiên toàn thể, xem xét thông qua chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Dự kiến công tác nhân sự có 3 nội dung: Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội quyết định thông qua chương trình thì khi đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mới chính thức trình Quốc hội theo thẩm quyền và việc này sẽ được quyết định vào ngày mai”, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nói.

Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Sẽ xem xét công tác nhân sự
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo thông báo về chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

 

Nếu được Quốc hội chấp thuận, nội dung về công tác nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành trong 1 ngày làm việc, ngày 5-1, ngày đầu tiên của kỳ họp.

Phân tích rõ hơn về nội dung này, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Nghị quyết 28 của Đảng nêu rõ công tác cán bộ kiên trì chủ trương có lên, có xuống, có vào, có ra; phát hiện bố trí cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm; bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế cán bộ không còn bảo đảm. 

Kết luận 20 của Bộ Chính trị cũng khuyến khích tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi cán bộ thấy mình không bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ thì được khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. 

Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Sẽ xem xét công tác nhân sự
 Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại họp báo.

 

Kỳ họp bất thường lần thứ hai khai mạc vào ngày 5-1

Thông tin về nội dung và chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin, kỳ họp lần này sẽ họp phiên trù bị vào chiều mai (4-1) và khai mạc trọng thể vào sáng 5-1-2023. Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 9-1-2023.

“Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống”, ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Sẽ xem xét công tác nhân sự
 Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin về nội dung và chương trình kỳ họp. 

 

Tại kỳ họp này, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Theo QĐND điện tử


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội