Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:49
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2022, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi tiếp đoàn. Dự buổi tiếp có đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm đề ra. Thu ngân sách nhà nước vượt 22% so với dự toán; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tổng sản lượng lương thực đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch. Đến hết năm 2021 có 11 đơn vị cấp huyện, 336 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 101 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP tại Thanh Hóa lên 169 sản phẩm... Trong sự thành công đó, có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, nhất là trong phòng, chống thiên tai, dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, quốc phòng,...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sâu sắc tới Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu. Chúc Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu lời chúc năm mới thắng lợi mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng những thành công của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2021, đồng thời, mong muốn tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong những năm tới. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng...

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội