Thứ ba, 16/04/2024 - 17:53
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An: Họp báo Lễ hội làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, Chương trình Nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”

Chiều ngày 5/5/2022, tại Khách sạn Giao tế, thành phố Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức Họp báo Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, Chương trình Nghệ thuật “Người mẹ làng Sen”. Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu biễn; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.

Theo đó, từ ngày 17 đến ngày 28 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022” tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn (9 vở Tuồng, 7 vở Dân ca). Tham gia Liên hoan là các đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp công lập (là đơn vị nghệ thuật Trung ương, đơn vị nghệ thuật địa phương); các đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp ngoài công lập (là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành; có trụ sở giao dịch, tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức, có các nghệ sỹ thường xuyên hoạt động biểu diễn nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan), mỗi đơn vị được tham gia 01 vở diễn.

Đối với vở diễn, không hạn chế về đề tài. Vở diễn tham gia Liên hoan phải được cơ quan chức năng cấp phép trước 15 ngày Khai mạc Liên hoan. Trường hợp đặc biệt, đơn vị gửi bản ghi hình vở diễn có chất lượng cao về Cục Nghệ thuật biểu diễn để Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 150 phút không kể thời gian giải lao (nếu có).

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.
Đại diện các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

 

Đối với đạo diễn trẻ, mỗi đạo diễn trẻ được đăng ký tham gia 01 vở diễn và đang hoạt động nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp, không quá 40 tuổi tính đến ngày 31/5/2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có những hình thức khen thưởng: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho các vở diễn có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao, đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho cá nhân nghệ sỹ biểu diễn đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải. Nghệ sỹ, diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong nhiều vở diễn tại Liên hoan đều đạt khung điểm xét giải, chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho các đạo diễn trẻ đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải; 01 Giải Xuất sắc (nếu có) cho riêng từng thành phần sáng tạo trong các vở diễn tham gia Liên hoan gồm: Tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, biên đạo múa.

* Đối với nội dung Lễ Hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ được tổ chức với các hoạt động phần Lễ như:

Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào 17h00 ngày 17/5/2022. Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác và Đền Chung Sơn vào 17h45' ngày 17/5/2022. Lễ rước ảnh Bác từ nhà Tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen vào 19h00 ngày 17/5/2022. Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022: Lễ khai mạc do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ VHTTDL chỉ đạo thực hiện, truyền hình trực tiếp trên NTV, vào lúc 20h00 ngày 17/5/2022 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Tổng kết Lễ hội tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào 20h00 ngày 19/5/2022.

Các hoạt động về phần Hội gồm: Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022: Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức; thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 28/5/2022 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen; cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”: do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, với sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thành phố, thị xã, thời gian từ ngày 18 đến ngày 19/5/2022 tại Khu di tích Kim Liên.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen”, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Sở VHTT tổ chức vào lúc 20h00 ngày 14/5/2022 tại đền Chung Sơn, Nam Đàn; có 3 hoạt động bổ trợ cho chương trình nghệ thuật đó là: Không gian ẩm thực; Không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ sen và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đời Sen”.

Quang cảnh buổi họp báo.

 

Tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ Khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thời gian 07h00 ngày 17/5/2022; khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và khánh thành cổng Tam Quan tại Khu di tích Kim Liên, thời gian 09h00 ngày 17/5/2022.

Tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn” do Sở Du lịch chủ trì phối hợp với huyện Nam Đàn tổ chức. Tổ chức trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An tại các gian hàng Quảng trường Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên và sân vận động làng Sen do Sở Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, thời gian từ ngày 17 đến ngày 19/5/2022. Trình diễn dân ca Ví, Giặm và biểu diễn nghệ thuật tại Quang trường Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghệ thuật truyền thông tỉnh tổ chức. Tổ chức giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền tỉnh Nghệ An tại Kim Liên, Nam Đàn do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Nam Đàn tổ chức. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại của huyện Nam Đàn do huyện Nam Đàn chủ trì tổ chức. Tổ chức các trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ tại sân vận động Làng Sen và đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

* Đối với Chương trình “Người Mẹ Làng Sen” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” tại quần thể Khu di tích Đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với các hoạt động nghệ thuật khắc họa ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng hoa Sen, hình tượng cụ Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ được gắn kết trong tổng thể chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An và dự kiến được truyền hình trực tiếp từ 20h30 - 21h40 ngày 14/5/2022 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Với mục đích tôn vinh hình tượng bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang, nhân hậu đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam được kế thừa, hun đúc để tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” được thể hiện trong 3 chương gồm: Chương 1: “Người Mẹ làng Sen” Chương 2: “Ân tình Mẹ” Chương 3: “Hương sen hội tụ đất trời”.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Bích từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức từ ngày 14/5 đến 19/5/2022. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm về “đời Sen”, “Phụ nữ và Sen”. Loài hoa ấy vừa cao cả, trong trắng lại vừa giản dị, đặc biệt là ở môi trường nào cũng vươn lên, khẳng định sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó và đức hy sinh cao cả, luôn che chở, chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ các con nên người.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Bích sẽ trao các tác phẩm triển lãm để Hội LHPN Việt Nam tổ chức bán đấu giá và sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để triển khai thực hiện các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội phát động. Bên cạnh đó, các hoạt động bổ trợ khác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự kiến cũng sẽ được thực hiện đồng bộ trong những ngày này như: không gian ẩm thực, không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ Sen diễn ra từ ngày 14/5 - 19/5/2022 tại quần thể khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội