A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Pháp phát hiện biến thể Covid-19 mới có 46 đột biến

Theo MSN.com, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 ở miền Nam nước Pháp.

Biến thể này lần đầu tiên được phát hiện tại Pháp vào tháng 12/2021 nhưng chưa có thông tin xác thực về sự lây lan ra bên ngoài lãnh thổ. Biến thể mới phát hiện có 46 đột biến nên các chuyên gia lo ngại nó có khả năng kháng các loại vaccine hiện tại cao hơn.

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Paris. Ảnh: Le Parisien

Trên Twitter, các nhà khoa học Pháp tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện Đại học Méditerranée (IHU) cho rằng “đây là lúc nó trở thành một "biến thể đáng quan tâm"-giống như Omicron”. Ít nhất 12 ca nhiễm biến thể này đã ghi nhận gần khu vực Marseille, miền Nam nước Pháp. Trong số đó, ca nhiễm đầu tiên có lịch sử đi lại tới quốc gia châu Phi Cameroon. Biến thể mới có tên khoa học là B.1.640.2 và được tạm đặt tên là biến thể IHU. Tuy nhiên, biến thể IHU chưa nằm trong diện được Tổ chức Y tế thế giới điều tra hay đặt tên chính thức.

 

Theo Báo QĐND

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội