Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:33
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khảo sát xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chiều ngày 01/6/2022, đoàn công tác Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng dân vận Quân khu dẫn đầu đã đến khảo sát đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự buổi khảo sát có đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, xã Kỳ Hà.

Thị xã Kỳ Anh nằm ở phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, thị xã Kỳ Anh đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, là địa bàn đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án kinh tế trọng điểm của quốc gia và khu vực, như dự án Formosa, Nhà máy sản xuất Pin ViES của Tập đoàn Vinggroup; cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; Nhiệt điện Vũng Áng... Đây là tiền đề đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế - xã hội cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư để triển khai các dự án đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn xã hội... Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của lực lượng vũ trang thị xã.

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát.

 

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; đã tham mưu mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; phối hợp bồi dưỡng, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các địa phương kết nạp được hơn 700 đảng viên mới; kịp thời phối hợp tham mưu huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào theo đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương như: Trong tham gia các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; di dời, giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư; tập trung khắc phục sự cố môi trường biển, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang thị xã.

 

Cán bộ Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

 

Hằng năm Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã làm tốt công tác khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng về giúp các xã, phường tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đồng thời đề nghị các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu hành quân về địa bàn kết hợp huấn luyện giã ngoại làm công tác dân vận, tập trung các xã, phường như: Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Hoa...

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu huy động trên 1.530 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia tuyên truyền, vận động di dời 4.330 hộ, 35 nhà thờ họ, 01 nhà thờ thiên chúa giáo, 19 đền chùa, miếu mạo phải di dời về nơi tái định cư, cất bốc di dời 17.607 ngôi mộ về nghĩa trang mới góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trong Khu Kinh tế Vũng Áng. Đến nay cuộc sống của số đồng bào ở khu tái định cư đã ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên, bà con Nhân dân an tâm, phấn khởi và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu Ban Dân vận Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo xã Kỳ Hà phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ động phối hợp tốt với các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão và phòng chống, chữa cháy rừng. Sau bão lụt, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã huy động cán bộ, nhân viên trong đơn vị và tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động các đơn vị hành quân về địa phương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả kịp thời, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao.

Đại biểu Công an thị xã Kỳ Anh phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Quân khu trực tiếp đối thoại với các ban, ngành thị xã Kỳ Anh nắm thêm về tình hình địa phương và những cách làm, mô hình hiệu quả về công tác dân vận của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cũng như cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội