Quân khu 4 tổng kết công tác Hậu cần – Kỹ thuật năm 2025
Sáng 31/12, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.


Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật; trưởng các phòng, ban cơ quan Cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế; đại biểu các sư đoàn, đoàn kinh tế, lữ đoàn binh chủng, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Trường Quân sự Quân khu, Trường Cao đẳng nghề số 4; đại diện các đơn vị phân đội thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu chủ trì Hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, xung đột quân sự và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của LLVT Quân khu đứng trước nhiều khó khăn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, ngành duy trì nghiêm nền nếp công tác hậu cần, kỹ thuật; dự trữ đầy đủ vật chất, trang bị SSCĐ; bảo đảm tốt cho huấn luyện, diễn tập, lễ, Tết, các nhiệm vụ trọng điểm và đột xuất, nhất là diễu binh, diễu hành A50, A80; Đại hội Đảng bộ Quân khu; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu và nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung Việt Nam - Lào - Campuchia đạt kết quả tốt, được Bộ Quốc phòng và các nước bạn đánh giá cao.

Công tác quân nhu bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; triển khai thực hiện chế độ tiền ăn mới đúng quy định; tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, đời sống bộ đội tiếp tục được nâng lên. Công tác quân y được triển khai nền nếp; tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,84%; kiểm soát tốt dịch bệnh, triển khai hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử; tích cực khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn bị thiên tai.
Công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải, kỹ thuật được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản; bảo đảm đầy đủ xăng dầu, phương tiện cho SSCĐ và huấn luyện; hoàn thành vận chuyển an toàn tuyệt đối người và vật chất, trong đó có lực lượng diễu binh, diễu hành trong nước và quốc tế. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị đạt và vượt chỉ tiêu; an toàn kho tàng, an toàn lao động, an toàn giao thông được giữ vững.
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong chấp hành quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động; hiệu quả tăng gia sản xuất ở một số đơn vị sau mưa bão còn chưa cao; công tác bảo đảm xăng dầu cho phương tiện trực SSCĐ có nơi chưa thật vững chắc.
Hội nghị xác định, năm 2026, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm chỉ lệnh công tác của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu; tập trung bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ, diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu; nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng ngành Hậu cần - Kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả Hội thi đơn vị tăng gia sản xuất giỏi cấp tiểu đoàn năm 2025, làm rõ những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tăng gia sản xuất trong thời gian tới, góp phần cải thiện đời sống bộ đội và nâng cao hiệu quả công tác hậu cần.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu đạt được trong năm 2025; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục triệt để những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chủ động tham mưu, chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần – Kỹ thuật đối với Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu ngành Hậu cần - Kỹ thuật cần tham mưu đúng, trúng, triển khai nhiệm vụ sát với đặc điểm tình hình; bảo đảm tốt công tác quân nhu, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, chú trọng hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất. Ngành doanh trại cần tham mưu lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và trách nhiệm; ngành quân y tập trung chăm sóc sức khỏe bộ đội, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tuyến quân – dân y kết hợp; ngành quân khí chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ, xây dựng hệ thống kho tàng chính quy, hiện đại, nhất là đối với các đơn vị mới thành lập, mới điều chỉnh tổ chức, biên chế.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 8 tập thể vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020 - 2025. Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã trao thưởng cho đại diện các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi đơn vị tăng gia sản xuất giỏi cấp tiểu đoàn năm 2025.
(Năm 2025, Quân khu 4 có 2 tập thể được tặng Cờ thưởng Bộ Quốc phòng; 4 tập thể, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. 2 tập thể được tặng Cờ thưởng Bộ Quốc phòng; 5 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2025.
Trong Hội thi đơn vị tăng gia sản xuất giỏi cấp tiểu đoàn năm 2025, Tư lệnh Quân khu đã quyết định tặng Cờ Xuất sắc cho 3 tập thể; tặng giải Nhất kèm Bằng khen cho 4 tập thể, giải Nhì kèm Bằng khen cho 5 tập thể, giải Ba kèm Bằng khen cho 4 tập thể và tặng Giấy khen cho 3 đơn vị).
Tin, ảnh: CẢNH VINH



