A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quốc hội thông qua 2 luật về thuế: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

  Sáng 10/12/2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

          Cả nước có 3,83 triệu hộ kinh doanh

         Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua với 437 đại biểu tán thành, bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua 2 luật về thuế: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

 

        Trước đó, thảo luận về dự án luật này, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm tới đề xuất quy định chuyển từ cơ chế khoán sang kê khai doanh thu theo hóa đơn với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các đại biểu bày tỏ băn khoăn điều này sẽ dẫn tới mức doanh thu cao hơn, gánh nặng thuế tăng đáng kể với hộ, cá nhân kinh doanh, nên đề nghị đánh giá tác động cụ thể, cân nhắc điều chỉnh lại mức thuế suất, để tạo điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh.

        Thay mặt Chính phủ giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định là 3,83 triệu hộ. Số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống là khoảng 1,7 triệu hộ, với số thuế phải nộp là 2.430 tỷ đồng.

        Số hộ có doanh thu trên 200 triệu đồng là khoảng hơn 903 nghìn hộ. Trong đó, số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là khoảng 806 nghìn hộ, với số thuế phải nộp là 6.353 tỷ đồng; số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng là khoảng 883 nghìn hộ, với số thuế phải nộp là 7.643 tỷ đồng; số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng là khoảng 18,9 nghìn hộ, với số thuế phải nộp là 1.315 tỷ đồng; số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng là khoảng 20 nghìn hộ, với số thuế phải nộp là 896 tỷ đồng; số hộ kinh doanh ổn định có doanh thu từ trên 50 tỷ đồng là khoảng 107 hộ, với số thuế phải nộp là 53 tỷ đồng.

      Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, cần có thời gian để khẳng định việc kê khai doanh thu theo hóa đơn sẽ cao hơn các mức khoán hiện hành. Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với nội dung tính thuế của hộ kinh doanh.

Quốc hội thông qua 2 luật về thuế: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo giải trình.

 

         Tăng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu lên 500 triệu đồng/năm

        Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua với 438 đại biểu tán thành, bằng 92,6% tổng số đại biểu Quốc hội.

        Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thay mặt Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật này. Theo đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế với hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Mức 500 triệu đồng/năm cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế .

         Với mức doanh thu chịu thuế mới, cả nước sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh phải nộp thuế, tổng số thuế (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 11.800 tỷ đồng.

         Cùng với đó, luật cũng bổ sung quy định với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm có thể áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) và áp dụng thuế suất 15%. Theo cách tính này, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế theo thu nhập, không phải nộp thuế theo doanh thu, nên có thu nhập thì phải nộp thuế, không có thu nhập thì không phải nộp thuế.

          *Theo kế hoạch, cũng trong sáng 10-12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Báo QDND


Các tin khác

Tin đọc nhiều