A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 4/8/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, tại 47 điểm cầu trong toàn quân với hơn 1.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Điểm cầu Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm chỉ huy Quân khu 4.

 

Báo cáo tại Hội nghị cũng khẳng định, công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Các kế hoạch, đề án về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn và năm 2022 được ban hành kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện; hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng, số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử được nâng lên; hoàn thành việc chuyển, nhận văn bản điện tử (không mật) trên đường truyền số liệu quân sự tại 72/72 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng, các phần mềm dùng chung được ứng dụng hiệu quả; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được chú trọng. Các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử đề ra trong kế hoạch cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì điểm cầu tại Trung tâm Chỉ huy Quân khu 4.
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2022.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội