A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sôi động ngày hội “Sắc xuân vùng cao A Lưới” 2025

Sáng 29/3/2025 tại Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, thành Phố Huế), Ngày hội “Sắc xuân vùng cao A Lưới” năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, du khách trong và ngoài huyện tham gia.

Văn nghệ chào mừng khai mạc ngày hội sắc xuân vùng cao A Lưới.
 
Đông đảo bà con nhân dân tham dự.

 

Ngay sau lễ khai mạc, hội thi ẩm thực diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đội thi từ các xã trong huyện. Những món ăn truyền thống như cơm lam, cá suối nướng, thịt nướng ống tre, xôi ngũ sắc, bánh A Quát được chế biến công phu, mang đậm hương vị núi rừng.

Lễ hội còn là dịp trưng bày sản phẩm, giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như vải dệt zèng, đồ mây tre đan, nhạc cụ dân tộc. Các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng tham gia quảng bá hoạt động du lịch cộng đồng, giới thiệu mô hình homestay và các tour trải nghiệm văn hóa. Đặc biệt, du khách còn được xem những thước phim tư liệu về cảnh sắc thiên nhiên, con người và tiềm năng du lịch của A Lưới.

 

 

Nhiều sản phẩm trưng bày tại lễ hội.

 

Không gian văn hóa truyền thống trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động tái hiện lễ hội Âr Pục (Đoàn kết), Cúng dâng zèng, Ân Ninh, những nghi thức quan trọng của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tư nhằm cầu mong bình an, no ấm. Bên cạnh đó, các hoạt động làm bánh A Quát, giã gạo, thổi khèn, đánh cồng chiêng thu hút du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm.

 

 

 

Lễ hội Âr Pục (Đoàn kết) của đồng bào Pa Cô.

Trong khuôn khổ ngày hội, hoạt động thể dục, thể thao dân gian cũng diễn ra sôi nổi tại sân trước Nhà Chung, với nhiều trò chơi và môn thể thao truyền thống do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Du khách và người dân cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của những trò chơi dân gian, tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết.

Lễ hội cúng Dâng Dèng đồng bào Tà Ôi.

 

Chợ phiên vùng cao A Lưới mang đến không gian giao thương sôi động với các gian hàng trưng bày sản phẩm thổ cẩm zèng, ẩm thực truyền thống và các mặt hàng đặc sản địa phương. Ông Hồ Đàm Giang, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nhấn mạnh: “Ngày hội Sắc xuân vùng cao A Lưới không chỉ là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động tái hiện lễ hội, giới thiệu ẩm thực, nghề thủ công, chúng tôi mong muốn quảng bá tiềm năng du lịch của A Lưới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững”.

Lễ hội Ân Ninh của đồng bào Cơ Tu.

 

Ngày hội "Sắc xuân vùng cao A Lưới" năm 2025 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối để quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với sự đa dạng và phong phú trong các hoạt động, Ngày hội đã mang đến bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp, làm sống dậy nét đẹp truyền thống của đồng bào vùng cao A Lưới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội