A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa giao quân nhanh gọn, an toàn

Sáng ngày 6/2/2023, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2023. Quân khu 4 đã tổ chức các đoàn công tác do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, theo dõi chỉ đạo Lễ Giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo tại huyện Nông Cống; Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo tại huyện Thọ Xuân. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự, kiểm tra, chỉ đạo công tác giao nhận quân tại các địa phương.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, động viên thanh niên thành phố Thanh Hóa trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa, động viên các thanh niên huyện Thọ Xuân lên đường nhập ngũ.
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, động viện thanh niên thành phố Thanh Hóa trước giờ về đơn vị.

 

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 3.934 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân đội, Công an. Trong đó, 3.505 thanh niên (có 5 nữ) nhập ngũ vào các đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, đó là: Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng Cục chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Trường Sỹ quan Lục quân 1, Tổng cục Hậu cần, các đơn vị thuộc Quân khu 4 gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 762 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và 429 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên huyện Nông Cống trước giờ lên đường nhập ngũ.
Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Thọ Xuân.

 

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Do vậy, chất lượng công dân nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 77,75%; trình độ văn hóa trung học phổ thông chiếm 69,53%; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 5,16%; dân tộc thiểu số là 1.015 thanh niên, chiếm 28,96%. Đặc biệt, năm nay có 202 đảng viên tham gia nhập ngũ, chiếm 1,71%.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa các thanh niên và các đơn vị nhận quân tại huyện Hoằng Hóa.
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng thanh niên huyện Nông Cống lên đường nhập ngũ.
Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên thanh niên Hoằng Hóa  lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhằm động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhiều địa phương đã tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ với mức tiền từ 1- 5 triệu đồng/sổ. 100% thanh niên đều phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lưu luyến phút chia tay.

Tin, ảnh: PHÓNG VIÊN - CỘNG TÁC VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội