Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026
Sáng 29/6/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
Cùng dự có Đại tá Đinh Viết Liệu, Trưởng phòng Quân nhu Quân khu; Thượng tá Lê Trường Thanh, Phó Trưởng phòng Chính sách Quân khu; đại biểu Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban đồ bản Quân khu; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan.
Mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nguồn thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ ít dần, địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình phức tạp. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.
Kết quả, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào, đạt 118% chỉ tiêu được giao. Công tác tiếp nhận, hồi hương, tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ Quân đội và phong tục địa phương, được Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao.
Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương triển khai sớm việc lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ theo yêu cầu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến nay, toàn tỉnh đã khai quật 126 phần mộ, lấy được mẫu ADN của 110 phần mộ, tạo cơ sở quan trọng cho việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đạt được trong mùa khô 2025-2026. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, bền bỉ của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn Lào và trong nước.
Thiếu tướng Lê Văn Trung khẳng định, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa còn góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào thông qua các hoạt động dân vận, giúp đỡ nhân dân và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn trong khảo sát, xác minh, thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.
Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo Quân khu giao. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn lực lượng, nâng cao năng lực Đội tìm kiếm, quy tập; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa xác định, mùa khô 2026-2027 sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm từ 16 đến 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đồng thời, tập trung rà soát, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nước do các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp. Tiếp tục lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân.
Tại hội nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen tặng 5 tập thể, 15 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng 2 tập thể, 9 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Trong dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị Quân khu 4 khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



