A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Sẵn sàng tiếp nhận 783 công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23/6/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị tiếp nhận vắc-xin phòng Covid-19; kiểm tra việc lắp đặt hệ thống camera trong khu cách ly; công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly phòng, chống Covid-19. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc,Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa nói chung và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa nói riêng thời gian qua.

Kiểm tra tại Khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thanh Hóa.

 

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Quân khu 4 sẽ chuẩn bị 3 địa điểm kho tiếp nhận vắc-xin phòng Covid-19 tại Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung bàn biện pháp để chuẩn bị tiếp nhận, bảo quản, quản lý và vận chuyển vắc-xin phòng Covid-19 đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Bàn biện pháp chuẩn bị tiếp nhận 783 công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly phòng, chống dịch và tiếp nhận hơn 3.000 con em tỉnh Thanh Hóa từ Bắc Giang về quê.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

 

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 762 và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thanh Hóa, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để tiếp nhận các công dân Việt Nam từ nước ngoài về chặt chẽ, bảo đảm an toàn, kiên quyết không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây nhiễm cho lực lượng phục vụ. Đồng thời, chuẩn bị các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quân khu 4 cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuẩn bị thêm các địa điểm để sẵn sàng tiếp nhận các công dân về cách ly khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội