Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 26/7, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế.
.jpg)
.jpg)
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Huế đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; là cán bộ tài đức vẹn toàn, hết lòng vì đồng bào, đồng chí. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều công lao, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam; là tấm gương “sáng trong như ngọc”, trọn đời cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Phẩm chất, tài năng, cùng những hoạt động cách mạng phong phú và cống hiến to lớn của Đại tướng là tài sản vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng, và phát triển đường lối, nghệ thuật chiến tranh Nhân dân của Đảng.


Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham quan và ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm khu nhà ở xã hội tại EcoGarden và cầu Nguyễn Hoàng – hai điểm nhấn quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị và không gian sống của thành phố Huế. Sau khi thăm hỏi, động viên người dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân, nhất là giới trẻ, được tiếp cận với các chính sách về nhà ở xã hội.


Tại cầu Nguyễn Hoàng – tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực phía Tây sông Hương với trung tâm thành phố, được thiết kế hiện đại với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, góp phần giảm tải cho các cây cầu Dã Viên, Phú Xuân và Trường Tiền, đồng thời mở ra trục phát triển đô thị về phía Tây Nam thành phố, Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát thực tế và ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công. Thủ tướng yêu cầu thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện, chỉnh trang hai bên cầu, kết nối hai bờ sông Hương, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và an toàn giao thông, đồng thời kết nối hiệu quả với các trục giao thông chính.
Tin, ảnh: QUANG ĐẠO
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận