A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế dâng hương kỷ niệm 233 năm Hoàng đế Quang Trung lên ngôi

Ngày 28/12/2021, tại khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ thuộc khu di tích Núi Bân (phường An Tây, TP Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 233 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung (25-11 năm Mậu Thân 1788) và 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa (Mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789).

Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế, các sở, ban, ngành địa phương và các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Tượng đài Quang Trung dưới di tích Núi Bân. 

Cách đây 233 năm, Nguyễn Huệ đã chọn núi Bân, phía Nam kinh thành Huế để xây đàn làm lễ tế Trời đất và đăng quang lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và phát động cuộc hành quân thần tốc ra Bắc, đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng vang dội của đoàn quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Lễ dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Quang Trung, Nguyền Huệ hôm nay là hoạt động vô cùng ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế nhằm tôn kính và tri ân đối với công lao to lớn của người anh hùng dân tộc “Áo vải, cờ đào”. Qua đó, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào, truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông trọng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: ĐÌNH THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội