Thứ sáu, 29/03/2024 - 11:59
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thương về Xứ Nghệ

Vừa qua, Đoàn công tác Tạp chí Da cam Việt Nam thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, do Tổng biên tập Trần Đình Đích dẫn đầu có buổi làm việc tại Nghệ An, phối hợp, triển khai thực hiện Chương trình “Thương về Xứ Nghệ”.

Chương trình "Thương về Xứ Nghệ" là một chương trình từ thiện với mong muốn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với Nạn nhân chất độc da cam. Kêu gọi sự ủng hộ, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực chung tay chia sẻ, đồng hành, xoa dịu nỗi đau da cam cùng Nạn nhân chất độc da cam.

Theo  Tổng biên tập tạp chí Da cam Việt Nam Trần Đình Đích, sở dĩ chọn Xứ Nghệ làm tâm điểm của chương trình, bởi Xứ Nghệ là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, miền đất Xứ Nghệ đã có hàng triệu người lên đường và hàng vạn người đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường, hàng vạn người trở về mang trong mình thương tật, di chứng của chất độc hóa học.

Đoàn công tác Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam thuộc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam làm việc với Văn phòng đại diện Bắc miền Trung, tại Nghệ An

 

Chiến tranh lùi xa nhưng di chứng chất độc da cam vẫn đeo đẳng thế hệ thứ hai, rồi thứ ba, làm cho nạn nhân da cam trở thành "những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Với những gia đình có nạn nhân từ thế hệ thứ 2 trở lên, cuộc sống gần như cùng quẫn, bế tắc bởi trong nhà toàn người bệnh nằm liệt. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người có công với nước, trong đó có Nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên đời sống và mức sống của Nạn nhân chất độc da cam vẫn còn chồng chất nỗi đau bệnh tật và chật vật thiếu thốn, các khoản trợ cấp chỉ có thể đáp ứng phần rất nhỏ trong việc khám chữa bệnh và duy trì cuộc sống hàng ngày của các nạn nhân mà rất cần sự chung tay của toàn xã hội và cụ thể của mỗi công dân, tổ chức trong xã hội chúng ta.

 
Nạn nhân da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Xem những hình ảnh này ai cũng xúc động, nghẹn ngào...

 

Tổng biên tập Trần Đình Đích chỉ rõ: Chương trình “Thương về Xứ Nghệ” kéo dài suốt năm 2023, mang đậm nét nhân văn, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam. Ông cho biết Chương trình bắt đầu ghi nhận nguồn lực tài trợ ngay từ bây giờ đối với các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, tổ chức quốc tế, đặc biệt con em Xứ Nghệ đang làm ăn sinh sống trong và ngoài nước hướng về quê hương, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Chương trình sẽ tổng kết, công bố nguồn lực đóng góp của các nhà hảo tâm vào trung tuần tháng 11/2023.

Đây là một chương trình quy mô lớn phối hợp các cơ quan tuyền thông, các đoàn nghệ thuật của Trung ương và địa phương; trong lễ công bố sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó Chương trình còn có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Nạn nhân chất độc da cam tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng một số địa phương khu vực miền Trung; Phối hợp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, xây dựng Nhà tình nghĩa cho các nạn nhân và con em nạn nhân; tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho con, cháu nạn nhân. "Dịp tổng kết cũng sẽ trao Kỷ niệm chương, tôn vinh và cảm ơn các tập thể, cá nhân đã chung tay đồng hành cùng Chương trình, vì Nạn nhân chất độc da cam " - Tổng Biên tập Trần Đình Đích nhấn mạnh.

Thời gian qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

 

Chương trình “Thương về Xứ Nghệ” tha thiết kêu gọi sự chung tay đồng hành cùng Nạn nhân chất độc da cam ngay từ bây giờ của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, tổ chức quốc tế, đặc biệt con em xứ Nghệ đang làm ăn sinh sống trong và ngoài nước, hướng về quê hương trong dịp này.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG, CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội