A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 18/10/2022, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 chủ trì tổng kết. Dự tổng kết có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; đại biểu Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, Cảnh sát biển vùng 1; các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 4 và đạo diễn; lãnh đạo một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã báo cáo những kết diễn tập.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 trình bày báo cáo kết quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
Các đại biểu dự tổng kết diễn tập.

 

Phát biểu tại tổng kết, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng chí Tư lệnh Quân khu khẳng định: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tham gia diễn tập đã quán triệt tốt chỉ thị diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu.
Các đại biểu dự tổng kết diễn tập.

 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới, đặc biệt là tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sự cần thiết phải xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thế trận phòng thủ của Quân khu.

Phát biểu tại tổng kết, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 cảm ơn các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tỉnh Thanh Hóa trong suốt quá trình chuẩn bị, luyện tập và thực hành diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập của các lực lượng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 phát biểu tại tổng kết.
Các đại biểu dự tổng kết diễn tập.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác quốc phòng, an ninh; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý tình huống trong từng trạng thái của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến nhận xét, đánh giá của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4, nhất là những vấn đề tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong quá trình diễn tập; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã chỉ ra để đạt kết quả tốt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ sau này. Trong đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của tỉnh về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ, triển khai các nhiệm vụ ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

 

Tại tổng kết, Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 34 tập thể và 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần làm nên thành công của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG DIỄN TẬP

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá kết quả Hội nghị trong diễn tập.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá kết quả nội dung trong diễn tập.
Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thực hiện nội dung trong diễn tập.
Đại diện cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Như Thanh tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.
Các đại biểu tham quan thực binh trong diễn tập.
Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 báo cáo tình hình trong diễn tập thực binh.
 
 
 
 
 
Thực binh trong diễn tập.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhận xét kết quả diễn tập thực binh.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho các đơn vị tham gia thực binh.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia thực binh.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội