A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Học viện Chính trị - Quân khu 4:

Tọa đàm khoa học kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Sáng ngày 14/8/2023, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Học viện Chính trị phối hợp với Quân khu 4 và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học “Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự Tọa đàm. Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ nhiệm Đề tài; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì Tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

Báo cáo đề dẫn tọa đàm do Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày nêu rõ: Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, những tác động cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại nói riêng. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một mặt phải luôn kiên định quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Mặt khác cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, nhằm cung cấp cơ sở cho xác định chủ trương, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị - Chủ nhiệm Đề tài và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì Tọa đàm.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đại biểu dự Tọa đàm.

 

Bắc Trung bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của cả nước... Tuy nhiên, miền Trung nói chung, Bắc Trung Bộ nói riêng là vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên nhiên. Đây cũng là vùng dân tộc thiểu số sống ở khu vực dãy Trường Sơn, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao. Đồng thời cũng là nơi mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, nhất là lợi dụng tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, địa hình phức tạp và các vụ việc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo... để kích động, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo đề dẫn.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 điều hành thảo luận.
Các đại biểu dự tọa đàm.

 

Xuất phát từ vị trí, vai trò và thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa bàn Bắc Trung bộ, trong quá trình nghiên cứu Đề tài “Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới”, Ban Đề tài đã xác định nghiên cứu, khảo sát thực tiễn kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở vùng Bắc Trung Bộ thông qua lựa chọn nghiên cứu, khảo sát thực tiễn ở Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ phát biểu tham luận với chủ đề "Vai trò của kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 4".
Thượng tá, TS Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu phát biểu tham luận với chủ đề "Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực khai thác thủy sản góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

 

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Tọa đàm, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã nhận được 12 bài tham luận của các đồng chí cán bộ quản lý, nhà khoa học đang công tác tại Quân khu 4 và Công an tỉnh Nghệ An. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề chủ yếu về: Lý luận về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam; đánh giá thực trạng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam nói chung, ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4 nói riêng trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay); làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những vấn đề cần tiếp tục kế thừa, phát huy; những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện; dự báo những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Quân khu 4; làm rõ vai trò, đóng góp, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện của các lực lượng vũ trang Quân khu 4, Công an Nghệ An và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong bối cảnh mới.

Kết quả tọa đàm là những tư liệu quý, được Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, để hoàn thiện Đề tài.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận với chủ đề “Yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới”.
Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tham luận với chủ đề “Đặc điểm của kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh mới”.
Đại tá Chu Huy Lương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 phát biểu tham luận với chủ đề “Những vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam trong bối cảnh mới có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang Quân khu”.
Thượng tá, ThS Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai phát biểu tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với địa bàn thị xã Hoàng Mai”.
Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm rút ra qua công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
Thượng tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế phát biểu tham luận với chủ đề “Những yếu tố tác động; kết quả và kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế”.
Thượng tá, ThS Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận với chủ đề “Một số bài học kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc phức tạp lợi dụng vấn đề tôn giáo để ngăn cản hoạt động triển khai dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội