Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025
Chiều 25/12/2025, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng và trực tuyến tại các điểm cầu Quân khu, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và 32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố. Tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì điểm cầu.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá đặc điểm tình hình, kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân, các kinh nghiệm rút ra trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2026 - 2030.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, các cấp từ Trung ương đến địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân. Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành chặt chẽ, toàn diện. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng được mở rộng, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ năm 2021 đến năm 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 13.404 mẫu, trong đó có 12.049 mẫu hài cốt liệt sĩ và 1.355 mẫu thân nhân liệt sĩ; phân tích 1.094 mẫu ADN, qua đó xác định được 103 danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Công an đã thu nhận 59.970 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và hoàn thành tích hợp gần 22.100 kết quả phân tích ADN vào cơ sở dữ liệu.
Về phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2030, hội nghị thống nhất xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh tổng hợp; mở rộng hợp tác quốc tế; ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tập trung trọng tâm ở các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về nơi an táng; đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN kết hợp phương pháp thực chứng; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
Phấn đấu đến năm 2030, tìm kiếm, quy tập từ 7.000 hài cốt liệt sĩ trở lên; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tại Lào và Campuchia; xác định danh tính từ 20.000 hài cốt liệt sĩ trở lên bằng giám định ADN; bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ tại 60-70 nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng; hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu liệt sĩ gắn với bản đồ tìm kiếm, quy tập trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ và mộ liệt sĩ.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 48 tập thể và 69 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Quân khu 4 có 8 tập thể (gồm: tập thể Quân khu 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Sư đoàn 968, Ban Bản đồ/Phòng tác chiến/Bộ tham mưu, Phòng Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị) cùng 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Tin, ảnh: CẢNH VINH



