A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Chiều ngày 26/3/2024, Bộ Quốc phòng Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) giai đoạn 2019 – 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu Sở Chỉ huy (SCH) Quân khu 4.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu SCH Quân khu 4.

 

Tại điểm cầu SCH Quân khu 4, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; đại biểu Sư đoàn 324, Trường Quân sự, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và các Lữ đoàn binh chủng dự Hội nghị.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu SCH Quân khu 4.

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Đề án, xác định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN. Theo đó, giai đoạn 2019 – 2023, cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng đưa Luật CSBVN đi vào cuộc sống. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.000 cuốn Luật CSBVN, 6000 cuốn Luật CSBVN song ngữ, 15.000 văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển,... Cấp tỉnh (thành phố) tổ chức trên 72 hội nghị tập huấn cho 42.500 lượt người. Cấp huyện, quận, thị xã tổ chức trên 740 hội nghị tập huấn cho 136.200 lượt người. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật CSBVN đã thu hút 829.360 lượt người tham gia với 2.073.430 bài thi. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng tải trên 3.500 tin, bài, ảnh, phóng sự; tổ chức 160 chương trình phát thanh, phát sóng 10 phim tài liệu; thực hiện 150 chương trình “Biển đảo Tổ quốc” phản ánh chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và Luật CSBVN… Nhiều mô hình đã phát huy tốt hiệu quả như: Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời; Tổ quốc và người chiến sĩ; Phụ nữ với pháp luật; Phong trào tự quản ngư trường bến bãi; Tổ tàu thuyền đoàn kết; Ăn sáng cùng ngư dân; …

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu SCH Quân khu 4.

 

Hội nghị cũng nêu rõ các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện đề án như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ. Nội dung, hình thức tuyên truyền ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa đa dạng, phong phú, chưa sát với đối tượng, đặc điểm địa bàn. Mức độ nhận thức, ý thức chấp hành luật của một bộ phận Nhân dân chưa vững chắc. Tình trạng vi phạm pháp luật trên biển, ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra…

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đã đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Đề án. Về phương hướng thời gian tới, Hội nghị xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN, nhất là 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật CSBVN…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu SCH Quân khu 4.

 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và trực tuyến tại 35 điểm cầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương với gần 1500 đại biểu. Quân khu 4 tham gia Hội nghị tại điểm cầu SCH Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội