A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ kháng chiến chống Pháp

Sáng 16/4/2025, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kim Song Trường tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ sĩ kháng chiến chống Pháp Nguyễn Doãn Bảy.

Thượng tá Lê Trường Thanh, Phó Trưởng Phòng Phòng Chính sách (Cục Chính trị Quân khu 4) trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Doãn Bảy.

 

Tham dự buổi lễ có đại biểu Phòng Chính sách (Cục Chính trị Quân khu 4); Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; UBND huyện Can Lộc; cán bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân xã Kim Song Trường.

Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bảy, quê quán thôn Phượng Lĩnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, sinh năm 1924, nhập ngũ ngày 12/9/1950, cấp bậc Hạ sĩ. Đồng chí Nguyễn Doãn Bảy từng chiến đấu tại Đại đội 245, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 233, Quân khu 4. Đồng chí đã anh dũng hi sinh ngày 14/12/1952 trong khi đang hành quân làm nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường phía Bắc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đại diện Ban CHQS huyện Can Lộc nhấn mạnh: Sự hi sinh của các liệt sĩ là vô cùng to lớn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Việc trao Bằng “Tổ quốc ghi công” thể hiện sự tri ân sâu sắc và là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hi sinh vô giá của các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Can Lộc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 
Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

 

Đại diện thân nhân liệt sĩ Nguyễn Doãn Bảy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cộng đồng. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê hương.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: DOÃN VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội