A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Tư pháp Quốc hội giám sát thi hành luật tại Quân khu 4

Sáng ngày 26/4/2024, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp (UBTP) Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm UBTP Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021 – 2023 tại Quân khu 4. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm việc cùng đoàn công tác.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trại Tạm giam T91.

 

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lê Tất Hiếu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên UBTP Quốc hội; đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên UBTP Quốc hội; đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự cộng đồng Bộ Công an; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Tòa án Quân sự Trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Vụ Tư pháp Văn phòng Quốc hội. Đón tiếp và làm việc cùng đoàn có Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng Viện Kiểm sát Quân sự, Phòng Điều tra hình sự, Văn phòng Bộ Tư lệnh, Trại Tạm giam T91 Quân khu 4.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm UBTP Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

 

Qua nghe báo cáo, trao đổi và kiểm tra thực tế tại Trại Tạm giam T91, đoàn công tác đánh giá cao Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thi hành nghiêm túc Luật Tạm giữ, tạm giam năm 2015 và các luật liên quan. Chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam phục vụ điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành thường xuyên. Nội dung, hình thức tuyên truyền sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm tình hình. Các chế độ, quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam được bảo đảm theo quy định. Việc thực hiện quản lý giam giữ được tiến hành đúng trình tự, thủ tục. Công tác tuần tra, canh gác, giám sát... được duy trì chặt chẽ; chủ động nắm bắt tình hình, tâm lý, không để xảy ra trường hợp can phạm bỏ trốn hay bị xâm phạm thân thể. Công tác chuyển giao, thăm gặp thân nhân, quản lý tài sản người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 2021 - 2023, Quân khu 4 không có trường hợp kiếu nại, tố cáo về quản lý tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi giám sát, đại diện các cơ quan đã thảo luận về những vướng mắc trong quy định thăm gặp thân nhân, luật sư, người bào chữa; chế độ bảo hiểm y tế, quyền công dân, định mức ăn… của người bị tạm giữ, tạm giam…

Đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên UBTP Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, các cơ quan tư pháp Quân khu 4 cũng đã đề xuất với UBTP Quốc hội một số kiến nghị về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo cán bộ chuyên ngành; đầu tư cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện hỗ trợ, nhất là công nghệ quản lý giam giữ, số hóa hồ sơ, tài liệu…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan tư pháp của Quân khu 4 đã nỗ lực, cố gắng, triển khai thực hiện tốt Luật Tạm giữ, tạm giam, đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước đi vào chiều sâu, nền nếp, nghiêm ngặt, thống nhất. Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBTP Quốc hội đề nghị Quân khu 4 chủ động khắc phục các khó khăn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thi hành Luật. Đối với các kiến nghị đề xuất, Phó Chủ nhiệm UBTP Quốc hội cơ bản thống nhất và chỉ đạo tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Đại tá Nguyễn Văn Kỷ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Đại tá Ngô Nam Cường đã cảm ơn những chỉ đạo, hướng dẫn của đoàn công tác trong quá trình làm việc; bày tỏ sự trân trọng đối với hoạt động phối hợp hiệu quả của các cơ quan tư pháp trong thời gian qua; mong muốn đoàn công tác chia sẻ với những khó khăn của Quân khu 4, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Tư lệnh cho rằng, thông qua giám sát, nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tác tư pháp đã được nâng lên; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng Quân khu phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy tốt nội lực, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện Luật Tạm giữ, tạm giam và các luật liên quan ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc…

Tin, ảnh: CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội