Tỉnh Nghệ An xuất quân xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Sáng ngày 22/4/2026, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn tỉnh.
Dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì buổi lễ. Dự lễ còn có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 16.481 km², có 460 xã, phường, thị trấn với dân số trên 3,3 triệu người (con số 3,7 triệu có thể tính theo dự báo 2026), gồm 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh. Khu vực miền núi có diện tích 13.745 km², chiếm 83% diện tích tự nhiên của tỉnh. Do đặc thù diện tích rộng, dân số đông, địa hình chủ yếu là đồi núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… nên Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều kết quả rất đáng trân trọng. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà (trong đó xây mới 14.381 căn, sửa chữa 6.421 căn), với tổng kinh phí trên 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh không chỉ dừng lại ở việc trao hỗ trợ, cấp kinh phí, mà đã thực sự trở thành một phong trào hành động cách mạng sâu rộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong toàn xã hội.
Lễ xuất quân thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An với mục tiêu: 100% đối tượng đủ điều kiện đều được quan tâm, hỗ trợ; mỗi căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa đều phải bảo đảm đúng tiêu chí, đúng chất lượng, bền vững, an toàn, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Trong đó chú trọng diện tích nhà ở, kết cấu nền - móng, khung - tường, mái và mức độ an toàn trong sử dụng. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ khi xây mới; 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà trước ngày 27/7/2026.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Việc triển khai Chương trình hỗ trợ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm phát huy vai trò của LLVT Quân khu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đối tượng chính sách, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các địa phương triển khai thực hiện Chương trình góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và LLVT Quân khu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để những mái nhà được dựng lên thực sự bền vững, ấm áp và trọn vẹn ý nghĩa, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu đề nghị Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung, trong đó: Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 270; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành đoàn thể địa phương, UBND các xã, phường tổ chức hỗ trợ nhân công, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng nhà ở trên địa bàn; quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình lần này không chỉ là nhiệm vụ, mà là tình cảm, là danh dự; hãy làm việc bằng tất cả trách nhiệm và trái tim của mình, để mỗi viên gạch, mỗi mái nhà dựng lên đều chứa đựng nghĩa tình quân - dân, đều mang hơi ấm của “Bộ đội Cụ Hồ” đến với gia đình nạn nhân chất độc da cam.
Sau Lễ xuất quân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị được giao nhiệm vụ bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành từng căn nhà đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, phấn đấu về đích sớm nhất có thể; để mỗi mái ấm hoàn thành không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là một công trình của lòng biết ơn, của nghĩa tình, của trách nhiệm trước Nhân dân và trước lịch sử.
Tin, ảnh: HỒ VIỆT



