A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng ngày 21/5/2025, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã trang trọng cử hành Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, được quy tập trong mùa khô 2024 - 2025.

 

         

Mùa khô 2024 - 2025, Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tìm kiếm, cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muồn (Lào).

 

Dự Lễ truy điệu và an táng có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Cơ quan thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Vông-phết Chít-păn-nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khăm Muồn (Lào); cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu dự Lễ

 

Mùa khô 2024 - 2025, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua bao địa hình hiểm trở để tìm kiếm, cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muồn (Lào) đưa về Tổ quốc. Công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước và tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Đoàn đại biểu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn (Lào) dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Đại biểu tỉnh Quảng Bình dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của những người con ưu tú của dân tộc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình  đọc điếu văn buổi Lễ.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình đã xúc động đọc điếu văn, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn khẳng định: Sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa Việt Nam và Lào, minh chứng cho tinh thần 'hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa' mà hai dân tộc đã vun đắp qua bao gian khổ, thử thách.

Đồng chí Vông-phết Chít-păn-nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khăm Muồn (Lào) phát biểu tại buổi Lễ.

 

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đáp lời non sông và nghĩa vụ thiêng liêng với bạn bè quốc tế, biết bao cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào anh em, chiến đấu chống kẻ thù chung, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cả hai nước. Máu của các liệt sĩ đã hòa vào lòng đất Lào, tên tuổi của các liệt sĩ đã trở thành những khúc tráng ca bất tử trong trái tim của nhân dân hai nước.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách và đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu tỉnh Quảng Bình di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Sau bao năm tháng tìm kiếm, hài cốt của các liệt sĩ đã trở về với Tổ quốc, về với vòng tay của gia đình và quê hương. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân đối với những người đã ngã xuống.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đại biểu tỉnh Khăm Muồn (Lào) di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

          Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình mãi mãi ghi nhớ công lao của các liệt sĩ, những người đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Nguyện tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã đi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh, và không ngừng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, bền vững.

 
Các đại biểu thắp hương và tưởng niệm các liệt sĩ tại nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Lễ truy điệu được cử hành theo nghi thức trọng thể, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, hài cốt của các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc.

Tin ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội