A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành giao quân năm 2023

Sáng 7/2/2023, các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ giao quân năm 2023 trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Dự Lễ giao quân tại huyện Gio Linh có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu; dự lễ giao quân tại huyện Triệu Phong có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. 

Lễ giao quân năm 2023 ở các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị có 950 thanh niên lên đường nhập ngũ, thể hiện quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; ra sức học tập, rèn luyện, đem hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của Đảng bộ và nhân dân địa phương; tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc, của quê hương Quảng Trị.  Trong số thanh niên nhập ngũ năm 2023, tỉnh Quảng Trị có trên trên 74% sức khỏe loại 1, loại 2 và 7% công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 65% trình độ lớp 10, 11 và 12; gần 20% thanh niên dân tộc thiểu số; hơn 3% thanh niên thiên chúa giáo và phật giáo và đạo tin lành; có 22 Đảng viên lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu động viên nữ thanh niên huyện Gio Linh, trước giờ lên đường nhập ngũ.
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên thanh niên huyện Triệu Phong lên đường nhập ngũ

 

Để làm tốt công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự; cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự, Công an các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, sát thực tiễn địa phương. Bằng cách tiếp cận gần gũi, thường xuyên, linh hoạt ở từng thôn, bản, gặp gỡ tuyên truyền vận động, làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng những nội dung nghị định sửa đổi theo hướng tăng nhiều lần mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, vi phạm quy định về nhập ngũ; nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; nâng cao mức cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân đã và đang có ý định vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, hoạt động của lực lượng vũ trang, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”…, xây dựng tình cảm, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, từ đó tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự.

Đoàn đại biểu dự Lễ giao quân tại huyện Gio Linh, Quảng Trị
Quang cảnh Lễ giao quân tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiếp hành tổ chức phúc tra, rà soát, xét duyệt các đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đây là khâu căn bản trong quy trình công tác tuyển quân năm nay, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở thôn, bản, khu phố trong công tác tuyển quân bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật; thông qua xét duyệt đã lựa chọn những công dân có đủ các tiêu chuẩn về văn hóa, chính trị để thực hiện nghĩa vụ của công dân, Bảo vệ Tổ quốc.  Thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai khám tuyển ở các trạm y tế tuyến xã, làm tiền đề thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Các trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp xét duyệt dân chủ, hợp tình, hợp lý, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND và nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng.

Phút chia tay bin rịn

 

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, tuyệt đối không để công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào quân đội, cơ quan quân sự các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc ngay từ cơ sở; thực hiện đúng, đủ quy trình các bước, tăng cường chỉ đạo khám tuyển ở cấp huyện, xét duyệt công dân nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng công dân khám tuyển, huy động thanh niên tham gia khám đạt tỉ lệ cao. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức khám tuyển chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước công tác tuyển quân. Đồng thời, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chú trọng bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnhHỒ VIỆT, HẢI HOÀNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội