A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 11/6/2021, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Sư đoàn 968 tìm kiếm, quy tập trện địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Dự Lễ truy điệu, an táng có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng các đồng chí đại diện Cục Chính trị Quân khu 4, Sư đoàn 968 và lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Quảng trị.

 

          

Đồng Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đọc điểu văn truy điệu các liệt sĩ.

 

Các đại biểu dự Lễ.

       

Quang cảnh buổi Lễ.

 

 Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính, linh thiêng, bày tỏ lòng tiếc thương và sự biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền, LLVT tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Chiến khu Ba Lòng.

        

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương hương viếng các liệt sĩ..

 

Đại biểu cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị dâng hương viếng các liệt sĩ..

  

Đại biểu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ.

 

 

Đại biểu Sư đoàn 968 dâng hương viếng các liệt sĩ.

 

Trước đó, sau nhiều đợt khảo sát, hội thảo, xác định quyết tâm, triển khai tích cực công tác tìm kiếm, quy tập, từ ngày 23/3 đến ngày 21/5/2021, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 Quân khu 4 đã khảo sát, tìm kiếm và phát hiện khu mộ liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông. Sau gần 02 tháng tổ chức quy tập, trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, với trách nhiệm và tình cảm, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đakrông và xã Ba Lòng đã khẩn trương tiến hành cất bốc, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ..  Sau Lễ truy điệu và an táng, Sư đoàn 968 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

 

  

 

 

Các đại biểu di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến vị trí an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

 

 

   Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội