Thứ năm, 28/03/2024 - 19:42
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

        Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (HĐND, UBND, UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 20 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi lễ. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 Quốc gia và các sở, ban, ngành địa phương dự lễ.

    Tại buổi lễ, sau khi làm công tác tổ chức, chào cờ, đọc điếu văn, đại biểu Ban chỉ đạo 515 Quốc gia; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành địa phương, lực lượng vũ trang đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Quang cảnh buổi lễ

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa 
đọc diễn văn tại buổi lễ.

 

Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
 Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 Quốc gia thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4
thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ

  Mùa khô năm 2019 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn về địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện tìm kiếm thông tin mộ liệt sỹ ngày càng ít; vừa thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19, nhưng cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội, Công an nước Bạn Lào, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con các bộ tộc Lào và các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên địa bàn cung cấp thông tin các phần mộ liệt sỹ để khảo sát, cất bốc và quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ (chưa xác định được họ tên quê quán). Đây là những hài cốt liệt sỹ được đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm và cất bốc được ở vùng xa xôi, hẻo lánh, rừng núi nguy hiểm thuộc tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào.

Đại biểu Ban chỉ đạo 515 quốc gia và đại biểu tỉnh Thanh Hóa 
di chuyển hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 
và đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4  di chuyển hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng.

  Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ được tỉnh Thanh Hoá tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa  lấy mẫu sinh phầm, đăng ký 
và bàn giao cho Sở lao động và thương binh tỉnh Thanh Hóa

  Trước khi tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lấy mẫu sinh phầm, đăng ký và bàn giao cho Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa một cách chặt chẽ; Ban chỉ đạo 515 Quốc gia. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý Nghĩa Trang quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

                                                                                                         Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội