A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10/6/2022, tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh Tọa đàm.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trì Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày báo cáo đề dẫn dự thảo Luật Phòng thủ dân sự gồm 7 chương, 84 điều. Đề dẫn dự thảo nêu rõ, Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế của miền Trung; địa phương có yếu tố địa hình, vị trí đặc biệt về địa lý và nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Nam… Hàng năm địa phương thường gánh chịu thời tiết cực đoan như bão lụt, giông lốc, sạt lở đất, hạn hán, cháy rừng làm thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Do vậy, việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là hết sức cần thiết.

Thượng tá  Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo đề dẫn dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Tọa đàm.

 

 
Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo và bổ sung, làm rõ các nội dung hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; phân công trong quản lý Nhà nước và phân cấp trong tổ chức các hoạt động phòng thủ dân sự. Đồng thời, đánh giá, phân loại cấp độ các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; các biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức, và người dân trước thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; khắc phục và hỗ trợ những đối tượng rủi ro; tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự…

 
Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Những năm qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh đã tham mưu, quán triệt thực hiện nghiêm các hệ thống văn bản pháp luật về phòng thủ dân sự, vì vậy các hoạt động phòng thủ dân sự các địa phương cơ bản đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân, góp phần quan trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy nhưng, để kịp thời ứng phó, khắc phục các sự cố, thảm họa thiên tai việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự vô cùng cần thiết và quan trọng. Vì thế, trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung xây dựng, hoàn thiện Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn, góp phần giảm thiệu thiệt hại do thảm họa, thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu kết luật Tọa đàm.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận tại Tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ghi nhận ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo Luật và giao Ban soạn thảo Luật các cấp và Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp tục hoàn chỉnh để khi Luật ban hành sẽ dễ thực hiện, đạt hiệu quả cao.

                                                                                                     Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội