A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên huấn năm 2023

Chiều ngày 4/1/2023, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên huấn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu chủ trì Hội nghị.

   Năm 2022, công tác Tuyên huấn LLVT Quân khu 4 được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong các cơ quan, đơn vị; chủ động thông tin, tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị thông tin xấu độc. Từ cơ sở đến Quân khu đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo khí thế thi đua thường xuyên, sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị. Tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng các hội nghị, hội thi từ cơ sở đến Quân khu. Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tình thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Cán bộ các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị

 

Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 cùng cán bộ các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị

Cán bộ dự Hội nghị phát biểu
Toàn cảnh Hội nghị

Trọng tâm nhiệm vụ năm 2023, công tác tuyên huấn Quân khu tập trung tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, Kết luận của các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyền truyền; nâng cao hiệu quả tham mưu của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua thưởng xuyên. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở; đảm bảo tốt định mức, chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; tổ chức các hội thi từ cơ sở đến Quân khu; tham gia hội thi cấp toàn quân đạt kết quả cao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội