Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:11
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh.

Chiều ngày 29/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Á, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Bà Amanda Milling thăm làm việc tại Việt Nam nhân dịp tiến hành Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 8.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ khanh Amanda Milling và đánh giá cao kết quả của Đối thoại chiến lược. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh trong thời gian qua, đặc biệt thể hiện qua chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Anh (31/10-03/11/2021) đã diễn ra rất thành công.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh. Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác chủ chốt, trong đó có Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Anh (JETCO), Đối thoại chính sách quốc phòng; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư để tận dụng hiệu quả Hiệp định UKVFTA, mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Á, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Bà Amanda Milling.

Quốc vụ khanh Anh Amanda Milling khẳng định Vương quốc Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực trong bối cảnh Anh đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Về ứng phó biến đổi khí hậu, Quốc vụ khanh Anh Amanda Milling đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và bày tỏ Vương Quốc Anh sẽ đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng bền vững.

Hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tại khu vực. Quốc vụ khanh Amanda Milling đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (2020-2021); cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam giúp Anh trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Amanda Milling đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

 Theo Minh Anh

(Báo diện tử Đảng Cộng sản)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội